Giáo sư Stephen Hawking - 'Ông hoàng vật lý' qua đời ở tuổi 76

14/03/2018 - 11:13

PNO - Nhà khoa học, nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc Stephen Hawking vừa qua đời ở tuổi 76.

Những người con của giáo sư Hawking, Lucy, Robert và Tim viết trong một tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người cha yêu dấu của chúng tôi đã qua đời hôm nay, 14/3.

Cha chúng tôi là một nhà khoa học vĩ đại, một người đàn ông phi thường mà công việc và di sản của ông sẽ sống mãi cùng năm tháng.

Sự dũng cảm và kiên trì, cùng óc sáng tạo và hài hước của ông đã truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới”.

"Ông ấy từng nói: "Dù có bao nhiêu vũ trụ trong không gian, cũng không bằng nơi mà những người thân yêu của bạn sinh sống".

"Chúng ta sẽ nhớ đến ông mãi mãi".

Giao su Stephen Hawking - 'Ong hoang vat ly' qua doi o tuoi 76
Giáo sư Stephen Hawking là tượng đài của ngành vật lý lý thuyết thế kỷ 21, và là tấm gương sáng về những nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Giáo sư Stephen Haking là nhà vật lý lý thuyết và nhà vũ trụ học lỗi lạc với nhiều công trình nghiên cứu làm thay đổi góc nhìn về vũ trụ.

Ông là hình mẫu cho tác phẩm The Theory Of Everything, bộ phim có sự tham gia của Eddie Redmayne và Felicity Jones.

Từ năm 1963, Giáo sư Hawking mắc chứng bệnh nan y, khiến hệ thần kinh vận động thoái hóa.

Dù các bác sĩ thông báo rằng Stephen Hawking chỉ sống sót thêm khoảng 2 năm, người đàn ông đầy nghị lực tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Cambridge và trở thành một trong những nhà vật lý tài năng nhất kể từ thời Albert Einstein.

Tấn Vĩ (Theo News.sky)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI