Gần 100 nhà ngoại giao Nga tại nhiều nước đồng loạt bị trục xuất

26/03/2018 - 20:44

PNO - Mỹ và 15 quốc gia đồng loạt trục xuất tổng cộng gần 100 nhà ngoại giao Nga, trong một động thái đáp trả vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga tại Anh vừa qua.

BBC cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga.

Đức, Pháp và Ukraina và nhiều nước châu Âu cũng có động thái tương tự.

Gan 100 nha ngoai giao Nga tai nhieu nuoc dong loat bi truc xuat
 

Tuần trước, nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí rằng nhiều khả năng Nga đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga, sinh sống tại Anh.

Tuy nhiên, Nga liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Reuters đưa tin, Mỹ cũng sẽ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle. 

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng: "Hôm 4/3, Nga đã sử dụng chất độc thần kinh cấp độ quân sự nhằm sát hại một công dân Anh và con gái của ông tại Salisbury".

Mỹ nói rằng hành động này "vi phạm nghiêm trọng Công ước Vũ khí Hóa học và luật quốc tế".

Đáp trả hành động này của Washington, hãng tin Sputnik của Nga cho biết, Moscow sẽ trục xuất ít nhất 60 nhân viên ngoại giao Mỹ.

Minh Thu (theo BBC/Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI