Độc đáo tu viện Phật giáo có lắp kính chống đạn

18/04/2015 - 11:13

PNO - PN - Tu viện này tọa lạc tại Hongkong (Trung Quốc) với diện tích 49.000 mét vuông được xây dựng với kinh phí lên đến 193 triệu USD.

edf40wrjww2tblPage:Content

Doc dao tu vien Phat giao co lap kinh chong dan

Tu viện tọa lạc tại Hongkong với bức tượng Mẹ Quán Thế Âm cao thứ 2 thế giới

Doc dao tu vien Phat giao co lap kinh chong dan

Tu viện được xây dựng trên diện tích hơn 46.452m2

Tu viện do ông Li Ka-shing (tỷ phú giàu nhất của châu Á) bỏ tiền cá nhân xây dựng từ năm 2003.

Từ ngày 15/4, tu viện bắt đầu mở cửa để công chúng viếng thăm.

Có nhiều phòng VIP trong tu viện được lắp kính chống đạn, nhằm bảo vệ các vị khách quan trọng đến viếng.

Ngoài ra, tù viện còn có tượng Mẹ Quán Thế Âm cao thứ nhì thế giới. Bức tượng cao 76m được đặt tại điểm cao nhất của tu viện, hướng về cảng biển.

Doc dao tu vien Phat giao co lap kinh chong dan

Nơi đây còn có 3 bức tượng phật được dát vàng

Doc dao tu vien Phat giao co lap kinh chong dan

Một nhà sư đang đi lại trong tu viện

Doc dao tu vien Phat giao co lap kinh chong dan

Tu viện được xây dựng trên diện tích hơn 46.452m2, tương đương với diện tích của 9 sân bóng đá. Nơi đây còn có 3 bức tượng phật khổng lồ được dát vàng 24 carat.

Tu viện có thể đón tiếp 400-500 khách tham quan mỗi ngày và không phục vụ các đoàn khách du lịch (vì muốn giữ không khí trang nghiêm).

Các du khách đến đây được phục vụ nước uống miễn phí. Du khách cũng không được phép mang theo thịt, rượu vào trong tu viện.

THÙY NHIÊN
(Theo Cri)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI