Đánh bắt cá trái phép ở Mỹ, vợ chồng gốc Việt bị quản chế 2 năm

23/09/2019 - 15:31

PNO - Một tòa án ở bang Nebraska (Mỹ) vừa tuyên phạt quản chế một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Việt vì đánh bắt và bán cá trái phép ở vùng nước công cộng ở bang Kansas kế cận và các hồ chứa khác.

Theo đài ABC News, thời hạn quản chế mà ông Phong Duong, 49 tuổi, và bà Oanh Pham, 46 tuổi phải chấp hành kéo dài hai năm.

Danh bat ca trai phep o My, vo chong goc Viet bi quan che 2 nam
 

Hai vợ chồng gốc Việt bị kết tội đánh bắt, vận chuyển và bán cá bất hợp pháp trong phiên tòa diễn ra vào ngày 20-9 vừa qua. Họ cũng được lệnh trả 16.000 USD tiền bồi thường.

Các công tố viên nói rằng từ tháng 5-2013 đến tháng 7-2016, ông Duong và bà Pham đã vượt quá giới hạn bắt cá từ Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Kirwin ở phía bắc bang Kansas và các hồ chứa khác. 

Để tránh bị phát giác, hai người này thường xuyên thay đổi các điểm câu cá, cất cá tại các địa điểm xa nơi đánh bắt, thậm chí sử dụng trẻ em để che giấu những con cá bị đánh bắt vượt giới hạn. 

Sau đó, họ thường mang cá về nhà ở Lincoln, thủ phủ bang Nebraska, làm sạch và đóng gói cá tại nhà trước khi đem bán.

Quang Nguyễn
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI