Đảng Bảo thủ thắng cử tại Anh

08/05/2015 - 21:00

PNO - PN - Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng David Cameron đã thắng cử áp đảo trong cuộc bỏ phiếu ngày 7/5, giành được đa số ghế cần thiết (326 ghế) để kiểm soát Hạ viện Anh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dang Bao thu thang cu tai Anh

Vợ chồng Thủ tướng David Cameron - Ảnh: EPA

Với kết quả kiểm phiếu đã công bố, đảng Bảo thủ có quyền lập ra một chính phủ đa số mà không cần một liên minh hay thỏa thuận chính thức với các đảng phái khác.

Ông Cameron tuyên bố thắng lợi sau khi trở lại Witney trên cương vị nghị sĩ, trong đó ông thúc đẩy cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh ra khỏi hay ở lại Liên minh châu Âu và hoàn thành chương trình kinh tế của Đảng Bảo thủ.

"Tôi muốn nối kết đất nước này, Vương quốc liên hiệp Anh của chúng ta”, ông Cameron nói và nhấn mạnh đảng Bảo thủ đã hứa hẹn một cách đúng đắn và cùng các đảng phái khác tìm ra sự nhất trí cả cho xứ Wales và Scotland.

Dang Bao thu thang cu tai Anh

Ed Miliband (Công đảng) nói ông chấp nhận trách nhiệm về sự thất bại của đảng - Ảnh: AFP

Ông Cameron sau đó trở về Downing Street với vợ Samantha, và bây giờ đến hội kiến Nữ hoàng Anh tại điện Buckingham.

Các chính trị gia nước ngoài (Nhật, Ấn Độ, Israel, Nga, Tây Ban Nha…) đã chúc mừng Thủ tướng Anh David Cameron về việc đảng Bảo thủ cầm quyền thắng cử và giành được đa số ghế tại Hạ viện. Kèm theo những lời khen ngợi, là những chỉ báo về các thách thức phía trước của chính phủ Bảo thủ và bản thân Thủ tướng Cameron.

HÒA NINH
(Theo BBC, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI