Đài Loan cho phép hôn nhân đồng giới

24/05/2017 - 16:37

PNO - Đài Loan trở thành nơi đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, sau phán quyết 'lịch sử' ngày 24/5.

Các nhà hoạt động lạc quan rằng phán quyết sẽ tạo động lực đẩy mạnh quyền hôn nhân bình đẳng tại Đài Loan (Trung Quốc).

Dai Loan cho phep hon nhan dong gioi
Hàng ngàn người ủng hộ cộng đồng LGBT xuống đường biểu tình kêu gọi tòa án cho phép hôn nhân đồng giới tại trung tâm Đài Bắc - Ảnh: EPA

Quyết định của tòa được công bố trực tuyến lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Trước đó, một ủy ban gồm 14 đại thẩm phán đưa ra phán quyết về liệu luật hiện hành có vi hiến hay không.

Phán quyết của họ được đưa ra sau khi một số nhà hoạt động nhân quyền của Đài Loan đưa vụ việc ra tòa.

Trong số này có ông Chi Chia-wei, 59 tuổi. Ông Chi nói với AFP, ông "tự tin 100%" là phán quyết sẽ đứng về phía ông.

Phán quyết hôn nhân đồng giới sắp công bố ở Đài Loan có thể có ý nghĩa vang dội trong khu vực, tạo động lực cho những lời kêu gọi bình đẳng về hôn nhân đang gia tăng ở một số quốc gia trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản.

Luật sư Huang Di-ying cho biết quyết định của tòa án mang tính "lịch sử".

Trong khi đó, các nhóm bảo thủ hết sức giận dữ. Họ tổ chức các cuộc mít tinh quần chúng chống lại bất cứ sự thay đổi nào trong bộ luật đang gây ra tranh cãi gay gắt và chia rẽ xã hội Đài Loan.

Những người vận động chống hôn nhân đồng giới bắt đầu tập trung tại trung tâm thành phố Đài Bắc vào chiều 24/5.

Hoàng Diệu (Theo AFP, Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI