Đặc nhiệm Mỹ có thể nhắm mục tiêu các lãnh đạo IS

12/02/2015 - 06:57

PNO - PN – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 11/2 cho biết ông sẽ không ngần ngại gửi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt các lãnh đạo hàng đầu của của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuyên bố này được đưa ra khi ông Obama kêu gọi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dac nhiem My co the nham muc tieu cac lanh dao IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters

Tương đương với hành động “tuyên chiến với IS”, ông Obama yêu cầu Quốc hội cho phép chính quyền tấn công nhóm chiến binh IS bên ngoài các căn cứ hiện tại của chúng ở Syria và Iraq.

"Liên minh của chúng ta sẽ tấn công”, còn IS sẽ ở thế "phòng thủ và bị tiêu diệt”. Tổng thống Mỹ cam kết sẽ tăng cường các cuộc không kích lớn kết hợp với các cuộc tấn công “tàng hình” nếu có tin tình báo về vị trí các thủ lĩnh IS, và Mỹ sẽ không cho phép những kẻ khủng bố có nơi trú ẩn an toàn.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra khi chính phủ Iraq đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, dự kiến kéo dài nhiều tháng.

Kể từ giữa năm 2014, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch không kích các mục tiêu US ở Iraq và Syria. Với cái chết của con tin Kayla Mueller và việc IS giết ba con tin khác của Mỹ, ông Obama bị áp lực phải xem xét lại chiến lược của mình và đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.

Nhằm giành được sự ủng hộ của Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát, và vượt qua sự lo lắng trong nội bộ đảng Dân chủ, ông Obama đã đặt ra giới hạn về quyền lực của mình trong việc triển khai quân đội Mỹ. Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật "không cho phép sử dụng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tấn công trên bộ” Quốc hội đang xem xét, ông nói Hoa Kỳ "không nên bị lôi kéo trở lại vào một cuộc chiến trên bộ kéo dài ở Trung Đông”.

Tổng thống Mỹ đề nghị ủy quyền (tấn công của đặc nhiệm Mỹ) sẽ "chấm dứt sau ba năm, kể từ ngày ban hành một nghị quyết chung, trừ trường hợp được tái ủy quyền”, đồng thời, sáu tháng một lần, ông Obama sẽ báo cáo việc thực hiện trước Quốc hội Mỹ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker, chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, người ủng hộ đề nghị của Tổng thống Obama, tuyên bố sẽ tiến hành sớm phiên điều trần để bật đèn xanh cho đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt các thủ lĩnh IS.

VIỆT HƯNG
(Theo AFP, CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI