Cựu Chủ tịch Interpol bị 'điều tra vì nhận hối lộ'

08/10/2018 - 15:41

PNO - Bộ Công an Trung Quốc hôm 8/10 cho biết, cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra vì tội nhận hối lộ.

Cuu Chu tich Interpol bi 'dieu tra vi nhan hoi lo'
Cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ

Theo tuyên bố này, ông Mạnh Hoành Vĩ "đã nhận hối lộ và bị nghi ngờ vi phạm luật pháp".

Ông Mạnh Hoành Vĩ đã nộp đơn từ chức Chủ tịch Interpol hôm 7/10 và đơn này có hiệu lực ngay lập tức.

Cũng theo tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc, hành vi nhận hối lộ và phạm pháp của ông Mạnh Hoành Vĩ có thể "gây tổn hại nghiêm trọng", và sẽ điều tra bất kỳ ai bị nghi nhận hối lộ cùng ông Mạnh.

Ông Mạnh Hoành Vĩ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Interpol nhiệm kỳ 2016-2020.

Ngay sau khi ông Mạnh từ chức, tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ra thông báo sẽ bổ nhiệm một chủ tịch mới trong hội nghị của tổ chức này diễn ra từ ngày 18-21/11 tại Dubai.

Ông Mạnh Hoành Vĩ hiện là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ông trở về Trung Quốc và không ai liên lạc được với ông từ hôm 25/9.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lyon, vợ của ông Mạnh Hoành Vĩ kêu gọi chính phủ các nước can thiệp vì bà cho rằng chồng bà đang gặp nguy hiểm.

Theo lời vợ của ông Mạnh Hoành Vĩ, tin nhắn cuối cùng mà ông gửi là vào ngày 25/9, duy nhất một biểu tượng mang ý nghĩa: "Tôi đang gặp nguy hiểm".

M.T (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI