Con gái thứ của ông Trump gây sốt vì không dựa dẫm vào cha mà tự lực trên chính đôi chân của mình

19/12/2016 - 06:36

PNO - Tiffany bỗng trở thành tượng đài trong lòng giới trẻ Hoa Kỳ bởi vì thay vì dựa dẫm vào cha mình, thay vì lợi dụng mối quan hệ và quyền lực của cha cô, cô đã chọn tự lực đi chính trên đôi chân của mình.

Sau khi gây sốt vì xuất hiện ở trường Harvard làm dấy lên tin đồn rằng cô sẽ theo học trường này mới đây, con gái thứ của ông Trump, Tiffany lại tiếp tục xuất hiện tại khuôn viên của trường đại học Columbia cùng với mẹ đẻ.

Theo một số nguồn tin, do không thể đỗ vào đại học danh giá Harvard, Tiffany đã chuyển hướng sang một ngôi trường có tiêu chuẩn thấp hơn là đại học Colombia để theo đuổi ngành luật yêu thích của mình. Trước đó, cô thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân của mình những hình ảnh đang trong giai đoạn ôn thi vào ngành luật, với mong muốn trở thành luật sư.

Con gai thu cua ong Trump gay sot vi khong dua dam vao cha ma tu luc tren chinh doi chan cua minh
Tiffany Trump gây sốt vì không dựa dẫm vào cha mà tự lực trên chính đôi chân của mình

Điều này bỗng khiến cho Tiffany trở thành tượng đài trong lòng giới trẻ Hoa Kỳ bởi vì thay vì dựa vào mối quan hệ và quyền lực của cha mình để được vào thẳng đại học Harvarrd danh giá, cô vui vẻ chấp nhận chuyển sang một ngôi trường khác tiêu chuẩn thấp hơn. Thay vì dựa dẫm vào cha  mình, cô đã tự lực đi chính trên đôi chân của mình.

Theo Hollywood Reporter, Tiffany vừa mới tốt nghiệp Đại học Pennsylvania vào tháng 5 vừa qua với hai chuyên ngành Xã hội học và Nghiên cứu về đô thị. Đây là ngôi trường truyền thống của gia đình khi cả cha, anh trai Don Jr. và chị gái Ivanka của cô từng theo học.

Trong suốt quá trình học tập, Tiffany luôn đạt được thành tích tốt. Cô thường xuyên đạt điểm A cho tất cả các môn và khiến Donald Trump khá hài lòng về thành tích học tập của mình. Tuy nhiên, khác với anh chị, cô không có ý định theo đuổi sự nghiệp Kinh doanh của gia đình.

Tiffany cũng là cô gái đa năng khi không ngại thử sức mình ở nhiều lĩnh vực. Thời niên thiếu, cô thích các hoạt động Giải trí như mẹ và từng tham gia khóa học diễn xuất. Năm 17 tuổi, ái nữ nhà Trump phát hành single đầu tay mang tên Like A Bird. Đĩa đơn này hiện vẫn được bán trên Amazon với giá 0,99 USD.

Bên cạnh đó, Tiffany còn đặc biệt yêu thích thời trang. Tháng 2 vừa qua, cô tham gia trình diễn bộ sưu tập Just Drew của người bạn Andrew Warren trong khuôn khổ New York Fashion Week, theo People. Cô cũng từng thực tập tại tạp chí Vogue và công ty thời trang Aeffe. Sau tốt nghiệp, Tiffany tiếp tục làm truyền thông tại công ty kính mắt Warby Parker.

Thế nhưng, do là thành viên của một gia tộc quá giỏi giang, và đặc biệt chiếc bóng của cô chị Ivanka quá tài năng và quyến rũ khiến cho hình ảnh của cô út Tiffany dường như bị lu mờ so với các thành viên khác trong gia đình. Thậm chí, cô còn bị đánh giá là người "kém triển vọng" và ít được kỳ vọng nhất trong đại gia đình này. Khi nhắc đến cô, người ta thường nhớ hơn về những thành tích cùng "hội con nhà giàu" hơn là những thành tích cô đã đạt được trong học tập như trên.

Giống như nhiều tiểu thư có bố là tỉ phú khác, Tiffany Trump có cuộc sống khiến bao người mơ ước. Điều này thể hiện rõ nhất qua Instagram của cô - hiện có gần 300.000 lượt theo dõi. Cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh sang chảnh, xuất hiện tại những hộp đêm cao cấp bậc nhất của giới thượng lưu tại Manhattan.

Tiffany cũng thường xuyên gặp gỡ và kết thân với những người bạn xứng tầm. Nhóm bạn thân của Tiffany phải kể đến Kyra Kennedy (cháu cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy), Gaia Matisse (hậu duệ của họa sĩ lừng danh Henri Matisse), E.J. Johnson (con trai cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Magic Johnson), Peter và Harry Brant (con trai ông trùm truyền thông Peter Brant)… Họ thường góp mặt tại các bữa tiệc, sự kiện hoặc khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và đều được mệnh danh “Rich Kids of Instagram” (Những đứa trẻ giàu có trên Instagram).

Cách đây một tuần, Tiffany đã được bắt gặp đi tham quan khuôn viên của ngôi trường này và tất nhiên cô được bao quanh bởi các mật vụ Nhà Trắng. Đại diện trường đại học Harvard đã từ chối đưa ra bình luận khi được yêu cầu xác minh thông tin này.

Tiêu Giao (Theo People)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI