Cô bé ảo “bẫy” được 1.000 kẻ ấu dâm

05/11/2013 - 21:31

PNO - PNO - Một tổ chức nhân quyền của Hà Lan đã “tạo ra” một cô bé 10 tuổi (người Philippines) bằng kỹ thuật số giúp đưa hơn 20.000 kẻ hư hỏng vào tròng và xác định được danh tính của 1.000 kẻ ấu dâm trên khắp thế giới.

Co be ao “bay” duoc 1.000 ke au dam

Cô bé áo Sweetie đã giúp xác định được danh tính của 1.000 kẻ ấu dâm - Ảnh: EPA

Tổ chức vì quyền trẻ em Terre des Hommes (Trái đất của con người) đặt tên cho cô bé ảo là Sweetie. Sweetie tham gia phòng chat tập thể trên mạng hỗ trợ thanh niên Đông Nam Á. Chỉ sau 10 tuần đăng nhập, cô bé đã nhận được tổng cộng 20.172 hồi đáp từ 71 quốc gia.

Tổ chức đã xác định được danh tính của 1.000 kẻ đề nghị trả tiền để Sweetie trình diễn các hành động kích dục qua webcam. Những lời đề nghị này đến từ 999 người đàn ông và 1 phụ nữ với 254 tài khoản đến từ Mỹ, 110 tài khoản từ Anh và 103 từ Ấn Độ.

Danh sách những kẻ ấu dâm đã được thống kê và chuyến đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). Tuy nhiên, Interpol chỉ có thể truy tố nghi phạm nếu tổ chức cung cấp được bằng chứng.

Co be ao “bay” duoc 1.000 ke au dam

Những lời đề nghị kích dục gửi đến Sweetie từ các tài khoản khắp thế giới - Ảnh: AP

Ông Hans Guyt - Giám đốc dự án của Terre des Hommes nói: “Vấn đề là cảnh sát sẽ không hành động chừng nào trẻ em chưa trở thành nạn nhân. Nếu chúng ta không can thiệp sớm, tội ác này sẽ buột ra ngoài tầm kiếm soát. Những kẻ ấu dâm làm điều này vì chúng cảm thấy luật pháp không động được đến chúng”.

Liên Hợp Quốc cho biết, ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng có khoảng 750.000 kẻ ấu dâm online trên mạng và 2 triệu trẻ em bị lôi kéo vào con đường mại dâm.

THÙY NHIÊN (Theo Metro)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI