Chùm ảnh Nữ võ sinh Afghanistan luyện tập trên đồi tuyết

07/02/2017 - 15:00

PNO - Giữa cái lạnh -2 độ C, những bóng hồng Afghanistan xinh đẹp vượt qua định kiến để cùng thực hiện những đường quyền tuyệt mỹ.

Dẫn dắt bởi Sima Azimi 20 tuổi, câu lạc bộ Thiếu Lâm Wushu thu hút nhiều cô gái trẻ đến luyện tập trên đỉnh đồi phủ đầy tuyết ở phía tây thủ đô Kabul.

Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 
Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 

Những cô gái luyện tập wushu thể hiện từng bước di chuyển êm ái, hay mạnh mẽ và dùng thanh kiếm bạc rạch ngang... không khí.

Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 
Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 
Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 

Sau khi luyện võ và giành nhiều huy chương tại các cuộc thi ở Iran, Sima quay về quê hương, lập nên võ đường. Cô nói: “Tham vọng của tôi là giúp các môn sinh tham gia vào những giải đấu quốc tế và giành huy chương về cho đất nước của họ”.

Dù võ thuật khá phổ biến ở Afghanistan, phụ nữ bị hạn chế nghiêm trọng trong lĩnh vực thể thao.

Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 
Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 
Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 

Tất cả những cô gái tham gia câu lạc bộ đều đến từ cộng đồng Hazara của tộc người Shia. Truyền thống của họ đề cao tự do xã hội hơn những dân tộc khác, nhờ vậy, các cô gái có thể luyện tập môn thể thao ưa thích ngoài khuôn khổ gia đình.

Ngoài những hiểm nguy thường gặp từ cuộc sống ở thủ đô Kabul, phụ nữ còn phải đối mặt với nạn tấn công và lạm dụng tình dục. Một thành viên, Shakila Muradi, cho biết: “Có rất nhiều người quấy rối, nhưng chúng tôi lẳng lặng bỏ qua và tiếp tục tập luyện”.

Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 
Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 
Chum anh Nu vo sinh Afghanistan luyen tap tren doi tuyet
 

Lò luyện võ của Sima tại Kabul đi vào hoạt động được khoảng một năm, với sự giúp đỡ của cha cô. Theo ông, Sima chính là niềm tự hào lớn nhất và ông thực sự hạnh phúc vì có thể giúp đỡ, khuyến khích cô thực hiện ước mơ.

Ngọc Hạ (Theo BBC, Reuters, Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI