Chủ một doanh nghiệp Hàn Quốc bị bắt giữ vì lừa 218 người Việt Nam

10/08/2019 - 11:10

PNO - Người đại diện của một công ty thương mại xứ Hàn đã lừa dối, làm giả visa cho 218 người Việt Nam, nhận được số tiền 400 triệu won (khoảng 7,6 tỷ đồng) khoản tiền nhập cảnh bất hợp pháp từ họ.

Văn phòng nhập cư và xuất nhập cảnh Seoul cho biết, ông B – đại diện của một công ty thương mại Hàn Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm Luật kiểm soát xuất nhập cảnh. Theo cảnh sát, từ cuối tháng 8 – 11/2017, ông B đã âm mưu với một nhà môi giới địa phương tại Việt Nam làm giả visa cho 218 người Việt sang Hàn lao động.

Được biết, ông B cùng 4 đồng phạm đã lợi dụng chính sách visa thương mại (visa ngắn hạn cấp cho các cá nhân thuộc các doanh nghiệp, công ty nước khác vào Hàn Quốc với mục địch thương mại) liên kết với các trung tâm môi giới thông qua 26 doanh nghiệp, giả mạo lời mời với mục đích sang nhập khẩu hàng hóa để làm visa cho 218 người Việt Nam. Thực chất những người này nhập cảnh trái phép để sang Hàn lao động.

Chu mot doanh nghiep Han Quoc bi bat giu vi lua 218 nguoi Viet Nam
Hình minh họa

Mỗi lao động Việt Nam ước tính phải trả cho các nhà môi giới 12 – 17 triệu won (khoảng 228 – 323 triệu đồng) để qua Hàn Quốc. Ông B bị nghi ngờ đã kiếm được số tiền 400 triệu won (khoảng 7,6 tỷ đồng) trong tổng số 3 – 4 tỷ won (khoảng 57-76 tỷ đồng) từ 218 lao động người Việt.

Nhóm điều tra của News 1 tin rằng, còn nhiều lao động Việt Nam bị các nhà môi giới lừa dối với thủ đoạn tương tự. Sau vụ việc này, theo thông tin mới nhất từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 9/8/2019, các Đại sứ quán/lãnh sự quán Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ tăng cường quá trình xem xét cấp visa thương mại, điều tra kỹ lưỡng khả năng tài chính, mối quan hệ giữa doanh nghiệp Hàn với người được mời.

Chung Thu Hương (theo News 1)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI