Buổi học đầu sau khai giảng, thầy ‘tát yêu’ 20 học sinh để làm gương

05/09/2017 - 10:16

PNO - Một giáo viên trung học ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc “thị uy” bằng cách tát 20 học sinh vào ngày khai giảng.

Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy người thầy liên tục tát các em học sinh. Âm thanh chan chát vang lên khắp lớp học, vào ngày tựu trường sau kỳ nghỉ hè, dường như hoàn toàn phản giáo dục.

Buoi hoc dau sau khai giang, thay ‘tat yeu’ 20 hoc sinh de lam guong
Nếu không thuộc bài cũ, các em học sinh sẽ bị tát ngay trước lớp học hôm 1/9 vừa qua.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, người giáo viên vừa được thuyên chuyển từ vùng quê lên thành phố.

Trong lần đầu tiên đứng lớp, anh ấy yêu cầu học sinh viết lại một số bài thơ cổ đã học. Nếu chép sai, các em học sinh sẽ bị tát trước lớp.

 

Hiện ngành giáo dục tại địa phương vẫn chưa đưa ra ý kiến gì về sự việc trên, mà chỉ cho biết người thầy trong đoạn video đã bị đình chỉ công tác.

Mặt khác, hành động này của người thầy nhận về khá nhiều lời chỉ trích từ internet. Một bình luận ghi: “Giáo viên tại Trung Quốc đánh học sinh hằng ngày như cơm bữa, tệ nhất là ở bậc mầm non”.

Tấn Vĩ (Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI