Bé gái bị vứt thuốc, chết trên đường vượt biển

19/07/2015 - 07:25

PNO - PN – Cảnh sát Italia hôm 18/7 đã bắt giữ ba người đàn ông Ai Cập bị nghi ngờ điều khiển chiếc tàu chở hơn 300 người di cư từ Ai Cập đến Italia, trong đó có một bé gái Syria 10 tuổi chết trên đường vượt biển.

Be gai bi vut thuoc, chet tren duong vuot bien

Be gai bi vut thuoc, chet tren duong vuot bien

Dự kiến sẽ có 200.000 người di cư bất hợp pháp đến châu Âu qua đường Địa Trung Hải - Ảnh: Reuters, Getty Images

Truyền thông Italia dẫn lời một người đàn ông Syria, cha của cô bé xấu số, khai với công tố viên địa phương khi tàu cập bờ tại Sicily, rằng con gái ông rơi vào tình trạng hôn mê do bệnh đái tháo đường mà không có thuốc và đã chết trên tàu.

Điểm đáng chú ý trong lời của nhân chứng này là ông ta đã phải trả vài ngàn đô la để được lên tàu, nhưng những kẻ tổ chức chuyến đi, thực chất là những kẻ buôn người, đã giật lấy chiếc ba lô chứa thuốc insulin của con gái ông và ném nó xuống biển ngay khi con tàu rời cảng.

Không có thuốc, bé gái không thể sống sót qua một chuyến đi dài. Sau khi cô bé qua đời, các hành khách trên chuyến tàu đông nghẹt đã buộc người cha đau khổ ném con xuống biển để dành chỗ cho người khác.

Cảnh sát Italia cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông về hành vi buôn người, chứ không phải tội giết người, do cha của cô bé xác nhận đây không phải là những kẻ đã vứt thuốc dẫn đến cái chết của con gái ông.

Italia là một trong những điểm đến chính, cùng với Hy Lạp, của những người di cư và người tị nạn từ Bắc Phi tìm đến châu Âu, và chính phủ Italia ước tính khoảng 200.000 người có thể đến nước này trong năm nay. Căng thẳng đã tăng lên trong những ngày gần đây khi người Italia ngày càng phản đối việc mở thêm những trại tị nạn gần nhà họ. Theo Bộ Nội vụ Italia, hiện có hơn 84.000 người di cư “tạm trú” ở nước này.

VIỆT HƯNG
(Theo Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI