Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi tại trạm ATM

06/03/2015 - 17:24

PNO - PN - Người phụ nữ trẻ bồng bé gái đến trạm ATM và đặt xuống đất, nhờ người khác trông giúp, rồi cô vội vàng ra đi và không trở lại.

Be gai 2 thang tuoi bi bo roi tai tram ATM

 Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trong trụ ATM - Ảnh: Shanghaiist

Mới đây, người dân khu Long Động (quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc) phát hiện một bé gái khoảng hai tháng tuổi bị bỏ rơi tại một trạm ATM. May mắn là sức khỏe của em khá tốt, cô bé nhanh chóng được chuyển đến trung tâm chăm sóc trẻ em tại địa phương.

Một nhân chứng tên Qiu cho hay, khi anh vào bên trong trạm ATM để chuyển tiền thì trông thấy một cô gái trẻ mặc đầm màu hồng chạy nhanh ra. Qiu nói: “Cô gái đó tầm 20 tuổi, cao khoảng 1m65”.

Sau đó, anh thấy một bé gái được quấn trong chiếc khăn lớn đặt dưới nền đất, kế bên là một chiếc giỏ nhỏ đựng sữa và quần áo trẻ em cùng nhiều vật dụng khác.

“Trước đó, có hai người dân tại đây kể rằng, cô gái kia có nhờ họ trông giúp đứa bé để cô ấy đi công việc một lát” - Qiu cho biết.

Be gai 2 thang tuoi bi bo roi tai tram ATM

 Hiện em bé bị bỏ rơi đã được đưa đến trung tâm chăm sóc trẻ em - Ảnh: Shanghaiist

Tuy nhiên, khá lâu sau đó cô gái không quay lại. Linh cảm có việc không hay xảy ra, Qiu liền gọi điện báo cảnh sát, 10 phút sau nhân viên y tế đến và xác nhận sức khỏe của bé gái bình thường.

Tại địa điểm bé bị bỏ lại, người ta không tìm thấy bất kỳ thông tin cá nhân nào của bé gái nên cảnh sát địa phương phải gửi em đến Trung tâm bảo vệ trẻ em Long Động.

Nhân thân của cô bé vẫn đang được điều tra.

THÙY NHIÊN
(Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI