Bất chấp vụ bắt lãnh đạo Huawei, quan chức Mỹ-Trung vẫn điện đàm cấp cao

11/12/2018 - 12:30

PNO - Trong khi thế giới đang dõi theo diễn biến vụ bắt Phó Chủ tịch Huawei - động thái có thể khiến chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trở nên xấu đi, các quan chức cấp cao hai nước ngày 11/12 vẫn tiến hành điện đàm đặc biệt.

Bat chap vu bat lanh dao Huawei, quan chuc My-Trung van dien dam cap cao
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sáng 11/12 đã có cuộc điện đàm giữa tâm điểm “ồn ào Huawei”. Cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy cam kết mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được trước đó.

Theo đó, hai bên sẽ tiến tới tổ chức thêm những cuộc đàm phán tiếp theo, sau thời hạn “đình chiến” 90 ngày mà hai lãnh đạo đã thống nhất trong cuộc gặp ở Argentina vừa qua.

Bộ Thương mại Trung Quốc tiết lộ: “Cả Mỹ và Trung Quốc đều đưa ra quan điểm thúc đẩy cho những bước tiếp theo một cách có kế hoạch và lộ trình cụ thể”. Tạm thời trong 90 ngày “đình chiến”, hai bên sẽ không có bất cứ động thái bốc đồng nào xung quanh vấn đề thuế quan và cùng chờ tới những cuộc đàm phán kế tiếp.

Theo giới quan sát, dù Trung Quốc lên tiếng về vấn đề nhân quyền liên quan đến việc bắt Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không lấy đó làm yếu tố gây xáo trộn các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Giữa tháng này, khoảng 30 quan chức Trung Quốc sẽ đến Washington, đây được xem là bước đi cần thiết sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Buenos Aires.

Đôi bên cần làm rõ hơn những khác biệt về chuyển giao công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hàng rào thuế quan và sự xâm nhập an ninh mạng. Nếu sau 90 ngày hai bên không đạt được đồng thuận tích cực thì Mỹ sẽ tăng thuế lên khối lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc nhập vào (mức tăng thuế từ 10% lên 25%).

Minh Khôi (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI