Báo Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

15/10/2018 - 15:23

PNO - Tờ New York Times nhận định: với chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát đi tín hiệu rằng chính quyền Tổng thống Trump coi trọng việc thắt chặt quan hệ với các nước trong khu vực.

Bao My: Bo truong Quoc phong Jim Mattis thuc day quan he voi Viet Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: Reuters

Trước chuyến thăm bắt đầu vào ngày mai, thứ Ba 16/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis từng thăm Hà Nội hồi tháng 1 đầu năm.

Ba tháng sau chuyến thăm này, một tàu sân bay của Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên cập cảng Đà Nẵng.

Lần này ông Mattis sẽ thăm TP.HCM, có kế hoạch thăm sân bay Biên Hòa, và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

Vốn dĩ chuyến công du lần này của ông Mattis có điểm dừng ở Bắc Kinh song đã bị hoãn sau những căng thẳng leo thang giữa hai nước về thương mại và quốc phòng.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ được bình thường hóa năm 1995 và Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam năm 2016.

Đại An (theo NYT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI