Bà mẹ bị chỉ trích vì dạy con 'cai nghiện' điện thoại bằng... súng

05/10/2017 - 06:02

PNO - Cô Heather Del Moral hướng dẫn 3 con nhỏ dùng súng bắn hươu nai, vịt và chim bồ câu để tách các con khỏi điện thoại cũng như dạy chúng tôn trọng động vật.

Heather Del Moral, 34 tuổi, thường xuyên dẫn 3 con là Juan, 14 tuổi; Isa, 12 và Armonia, 9 tuổi ra ngoài trời bắn hươu nai, vịt và chim bồ câu.

Tham gia những cuộc đi săn của nhà Heather còn có cô bạn thân Amanda Thomas, 33 tuổi, làm việc cùng bà mẹ 3 con tại Sở động vật hoang dã Oklahoma.

Ba me bi chi trich vi day con 'cai nghien' dien thoai bang... sung
Đôi bạn Heather Del Moral và Amanda Thomas cùng làm việc tại Sở động vật hoang dã Oklahoma và yêu thích săn bắn.

Họ biết rõ săn bắn là một chủ đề gây tranh cãi nhưng khẳng định hoạt động này không làm hại những đứa trẻ.

Heather cho biết: “Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các con khi đi săn vì chúng không mang điện thoại. Nhờ vậy, 4 mẹ con có thể chuyện trò, cười đùa và kết nối với nhau.  

Nhiều người phản đối việc tôi dẫn con đi săn. Tôi tôn trọng quan điểm của họ và họ cũng nên tôn trọng tôi. Đừng bao giờ bàn luận những việc bạn chưa thực sự trải qua.

Săn bắn giúp trẻ hòa mình vào thiên nhiên, dạy chúng tôn trọng động vật. Qua đó, các con cũng được thực hành môn sinh học. Ví dụ, khi chúng giúp tôi rửa con vật, tôi sẽ chỉ cho con quả tim và các ngăn khác nhau.”

Ba me bi chi trich vi day con 'cai nghien' dien thoai bang... sung
Heather cùng 2 con Juan và Armonia chụp ảnh cùng những con chim tự tay bắn hạ.

Amanda tiếp lời: “Săn bắn cũng dạy trẻ kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ để đạt thành quả, vì không phải lúc nào chúng tôi cũng bắn hạ được động vật.

Chúng tôi không bao giờ ép trẻ làm điều chúng không muốn. Nếu các con không muốn bắn thì chúng tôi sẽ dừng lại để con không sợ hãi.”

Đối với Amanda, săn bắn là một phần quan trọng của cuộc sống. Cô gái độc thân đã nuôi dưỡng sở thích này từ năm 2, 3 tuổi bên cạnh người cha Gary Thomas, năm nay 57 tuổi.

Hiện nay, Amanda thường xuyên săn chim bồ câu, gà tây và vịt. Cô còn dành nhiều tháng trời để huấn luyện hai chú chó giống Labrador Jase và English Pointer Dax để giúp cô săn bắn hiệu quả hơn.

Ba me bi chi trich vi day con 'cai nghien' dien thoai bang... sung
Săn bắn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Amanda.

Ngược lại, Heather vốn không quan tâm tới hoạt động này cho đến 3 năm trước đây.

Sau khi nghe các đồng nghiệp kể về săn bắn, Heather mới thực sự tham gia và ngay lập tức yêu thích nó.

Cô bắt đầu đưa các con đi cùng khi Papi 8 tuổi và đến nay, gần như cuối tuần nào họ cũng vào rừng.

Ba me bi chi trich vi day con 'cai nghien' dien thoai bang... sung
Heather chụp ảnh cùng Juan, con trai lớn cạnh một chú hươu vừa bị bắn hạ.

Bà mẹ 3 con chia sẻ: “Các con dành khá nhiều thời gian chơi thể thao nên chúng tôi cố gắng săn bắn vào cuối tuần. Chồng tôi, Juan, không thực sự hứng thú với trò này mà thích ở nhà xem thể thao hơn.

Các con tôi yêu săn bắn vô cùng. Chúng hạ rất nhiều gà tây, hươu và cá, nhưng thích chạy nhảy và bắt bồ câu bằng tay.

Khi săn được thành phẩm, chúng tôi sẽ rửa sạch và đem về nhà làm thức ăn.”

Ba me bi chi trich vi day con 'cai nghien' dien thoai bang... sung
Heather dạy con gái út, Armonia, 9 tuổi săn bắn trong công viên hoang dã.

 Cô bạn Amanda nhấn mạnh, sự an toàn của trẻ là điều quan trọng nhất. 

Vì thế, mỗi lần đi săn, đôi bạn thân thường chỉ đưa 2 em nhỏ đi cùng, với điều kiện là chúng có bằng chứng nhận sử dụng súng.

“Chúng tôi luôn nhắc nhở lũ trẻ phải cẩn trọng. Đây không phải trò chơi mà là súng thật.”

Ba me bi chi trich vi day con 'cai nghien' dien thoai bang... sung
Amanda khoe "chiến tích" trong một cuộc săn đêm.

Amanda và Heather thường xuyên khoe thành tích trên mạng xã hội, và vấp phải nhiều chỉ trích không chỉ vì săn bắn động vật mà còn vì họ là nữ thợ săn.

Mặc dư luận, họ vẫn tự hào về sở thích của mình.

Amanda nói: “Không phải ai cũng yêu săn bắn, nhưng ít nhất hãy thử làm như vậy trước khi phán xét.

Chúng tôi mới bắt đầu ghi lại những câu chuyện săn bắn cũng như khuyến khích trẻ làm theo để về sau có nhiều kỷ niệm để ôn lại. Dù không thu hoạch được gì, bản thân săn bắn cũng là một cuộc phiêu lưu.”

Lường Thị Hồng Quyên (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI