Ấn Độ: Tử hình tội phạm hiếp dâm trẻ dưới 12 tuổi

17/08/2018 - 15:26

PNO - Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind giữa tháng 8/2018 đã phê chuẩn dự luật vô cùng nghiêm khắc đối với những kẻ cưỡng hiếp trẻ em gái vị thành niên.

An Do: Tu hinh toi pham hiep dam tre duoi 12 tuoi
 

Luật sẽ cho phép xử hình phạt cao nhất là tử hình với kẻ cưỡng hiếp trẻ dưới 12 tuổi, những kẻ hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi bị tù ít nhất 20 năm (so với mức cũ là 10 năm). Những kẻ phạm tội hiếp dâm phụ nữ trưởng thành sẽ phải ngồi tù ít nhất 10 năm, thay vì 7 năm như trước.

Luật này được đặt tên là Đạo luật Hình sự 2018, cho thấy quyết tâm của chính phủ Ấn Độ trong nỗ lực diệt trừ tận gốc ung nhọt gây tác động tiêu cực đối với hình ảnh quốc gia. Với cá nhân bị cáo buộc cưỡng hiếp hay tham gia cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ dưới 16 tuổi sẽ không được bảo lãnh chờ xét xử. 

Ngày 11/8 vừa qua, một bé gái 12 tuổi đã bị cưỡng hiếp ngay trong khuôn viên trường học ở quận Kanpur, bang Uttar Pradesh, nhưng cảnh sát đã không nỗ lực hỗ trợ nạn nhân. 

(theo NDTV, Flipboard, Glamour)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI