Ấn Độ khánh thành bức tượng cao gấp đôi 'Nữ thần Tự do'

31/10/2018 - 20:36

PNO - Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới trong buổi lễ long trọng với pháo hoa, máy bay chiến đấu và trực thăng rải hoa hồng.

Bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel cao 182m, còn gọi là “Bức tượng Thống nhất” nhằm ghi nhớ những nỗ lực của nhà lãnh đạo đã đưa hàng trăm quốc gia riêng lẻ trở thành một nước Ấn Độ thống nhất.

An Do khanh thanh buc tuong cao gap doi 'Nu than Tu do'
Bức tượng cao 182m khắc họa hình tượng vị anh hùng dân tộc, một trong những người sáng lập Cộng hòa Ấn Độ.

Bức tượng này cao 182m, gấp đôi tượng "Nữ thần Tự do" ở New York, Mỹ. Thủ tướng Narendra Modi cho biết bức tượng là “câu trả lời cho tất cả những ai đặt câu hỏi về sự tồn tại của Ấn Độ”.

An Do khanh thanh buc tuong cao gap doi 'Nu than Tu do'
Buổi lễ khánh thành với màn trình diễn pháo bông và trực thăng thả hoa, bóng bay.

Ở phần bệ đỡ dưới chân bức tượng Patel có khu tưởng niệm và bảo tàng. Chi phí xây dựng bức tượng ước tính 29,8 tỷ rupee (314 triệu bảng Anh) và thi công suốt bốn năm.

Thang máy dự kiến vận chuyển 15.000 khách du lịch mỗi ngày đến một phòng trưng bày ở độ cao khoảng 152m, với mức phí 350 rupee.

An Do khanh thanh buc tuong cao gap doi 'Nu than Tu do'
Khu vực trưng bày và vườn cảnh ở phần bệ đỡ dưới chân tượng.
An Do khanh thanh buc tuong cao gap doi 'Nu than Tu do'
 

Linh La (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI