Ấn Độ bắt một du khách Trung Quốc mang điện thoại vệ tinh

17/11/2019 - 14:20

PNO - Một công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vì mang theo điện thoại vệ tinh.

Tờ The Times of India dẫn lời giới chức Ấn Độ cho biết các nhân viên của Lực lượng An ninh Công nghiêp Trung ương (CISF) đã tìm thấy một chiếc điện thoại vệ tinh trong hành lý xách tay của ông Chang Wen Tang.

An Do bat mot du khach Trung Quoc mang dien thoai ve tinh
Việc mang điện thoại vệ tinh bị cấm ở Ấn Độ. Ảnh: India Today

Ông Chang đã bị chặn lại ở nhà ga số 2 của sân bay trước khi đáp chuyến bay đến Raipur, thủ phủ của bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ, hôm 14/11.

Tờ báo không cho biết ông Chang sử dụng dịch vụ của hàng hàng không nào và đã ở Ấn Độ bao lâu.

Chiếc điện thoại vệ tinh thu được từ hành lý xách tay của ông Chang mang nhãn hiệu Thuraya, chi nhánh của tập đoàn Yahsat có trụ sở chính ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Việc mang theo điện thoại vệ tinh bị nghiêm cấm ở Ấn Độ, vì thế ông Chang đã được chuyển giao cho cảnh sát thủ đô New Delhi để tiếp tục xử lý.

CISF là một lực lượng cảnh sát vũ trang Ấn Độ có chức năng bảo vệ và an ninh, được thành lập vào năm 1969, trực thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ.

Quang Nguyễn  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI