152 du khách Việt bị nghi bỏ trốn tại Đài Loan

26/12/2018 - 04:24

PNO - Tối 25/12, trang CNA đưa tin, 152/153 khách du lịch Việt Nam trong một đoàn đến Đài Loan (Trung Quốc) đã bỏ trốn. Người duy nhất còn lại trong đoàn là một hướng dẫn viên.

152 du khach Viet bi nghi bo tron tai Dai Loan
Sảnh chờ sân bay quốc tế Cao Hùng

Theo báo cáo của công ty du lịch Đông Thâm (Đài Loan), số người nộp hồ sơ nhập cảnh ban đầu có 49 người Việt. Vào 6g ngày 21/12, số người trên thực tế mà công ty đón chỉ có 23 người tại Cao Hùng, với lịch trình dự kiến kéo dài 5 ngày. Đến 8g sáng ngày 23/12, công ty này phát hiện có 3 khách trong nhóm đã bỏ trốn. Sáng 24/12, thêm 4 khách trong đoàn biến mất. Cho đến sáng 25/12, 16 người còn lại trong đoàn cũng... mất tích và toàn bộ nhóm bỏ trốn.

Cùng lúc đó, có 3 nhóm du khách Việt đăng ký tour 4 ngày tại Đài Loan, với tổng cộng 183 người. Vào 6g ngày 23/12, số người nhập cảnh trên thực tế chỉ có 130 người. Đến 8g ngày 24/12, 128 người mất tích. Tới ngày 25/12 có thêm một người nữa biến mất, cả đoàn chỉ còn lại hướng dẫn viên là không bỏ trốn.

Sự việc một số lượng lớn du khách Việt bỏ trốn khiến công ty du lịch Đông Thâm bàng hoàng, vội vàng báo cáo lên cơ quan nội chính, du lịch và cơ quan ngoại giao Đài Loan. 

Theo truyền thông sở tại, chính quyền Đài Loan quyết định dừng cấp thị thực cho đoàn du khách từ Việt Nam.

Theo quy định của cơ quan du lịch Đài Loan, công ty nào có du khách bỏ trốn, công ty đó sẽ phải chịu kinh phí và tiền vé máy bay cho các du khách khi họ bị bắt và trục xuất. Quy định này khiến các công ty du lịch Đài Loan phản đối vì họ không phải đơn vị cấp visa, và trong những vụ việc này họ cũng là nạn nhân, bị tổn thất tiền cọc đặt nhà hàng và khách sạn không nhỏ.

V. Hà (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI