11 người Việt trốn trên xe tải chở hàng bị bắt ở Đài Loan

15/01/2019 - 09:55

PNO - Trong số 11 người Việt bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ vì lao động trái phép, có 9 người trong nhóm du khách mất tích vào tháng trước.

11 nguoi Viet tron tren xe tai cho hang bi bat o Dai Loan
Cảnh sát huyện Đài Đông khám xét một xe chở cát khả nghi, và tìm thấy 11 người Việt trên xe. Ảnh: Taitung Police Department

Trang CNA hôm 14/1 đưa tin, cảnh sát sở tại đã bắt giữ 11 người Việt vào ngày 10/1 khi những người này trốn trong xe tải chở hàng ở huyện Đài Đông. Tất cả 4 phụ nữ, 7 nam giới đều không có giấy tờ hợp lệ.

Đáng chú ý, 9 người trong số này thuộc nhóm 148 du khách đã biến mất khi vừa đặt chân tới Đài Loan vào tháng trước.

Theo nguồn tin cảnh sát, những người này cho biết họ đang làm nông nghiệp tại Đài Đông, công việc bao gồm nhổ cỏ, đào gừng, hái táo và thu hoạch dứa (thơm).

Tổng cộng đã có 78 trong số 148 du khách Việt Nam mất tích tại Đài Loan được tìm thấy, 70 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích. Cơ quan chức năng sở tại đã động viên những người này ra trình diện, đồng thời treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin để tìm ra họ.

Trước đó, tối 25/12, truyền thông Đài Loan đưa tin 152 trong tổng số 153 du khách Việt biến mất sau khi đến Đài Loan theo diện du lịch. Các du khách nhập cảnh tại sân bay Cao Hùng và lần lượt biến mất chỉ ít giờ sau khi nhận phòng khách sạn.

Nhóm du khách đến Đài Loan (Trung Quốc) thông qua chương trình cấp visa đặc biệt, còn gọi là chuyên án "Quan Hồng", áp dụng từ 11/2015 cho đối tượng là khách du lịch từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Brunei. 

Chương trình nới lỏng thủ tục visa cho các nhóm du khách đi theo đoàn từ năm người trở lên, được tổ chức bởi các "công ty du lịch đủ chất lượng" do cơ quan này phê duyệt.

Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Du lịch sở tại, từ khi áp dụng chương trình này từ tháng 11/2015, mỗi năm số người trốn ở lại ngày một tăng. Tổng cộng có 566 người đào tẩu khi du lịch Đài Loan, trong đó năm 2016 có 29 người, năm 2017 có 33 người và năm 2018 con số này là 504. 

Đặc biệt, trong số 566 du khách bỏ trốn thì có 409 người Việt. Cục Du lịch cho biết, thời gian lưu trú của du khách Việt giảm từ 30 ngày xuống còn 14 ngày.

M.T (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI