10 người Việt thương vong trong vụ cháy chung cư ở Bangkok, Thái Lan

03/04/2018 - 16:54

PNO - Một người Việt và hai người Thái thiệt mạng trong vụ cháy chung cư cao tầng rạng sáng 3/4 tại Bangkok, Thái Lan.

Ngọn lửa bùng phát tại tòa nhà Ratchathewi, phố Phetchaburi, quận Ratchathewi, thủ đô Bangkok, vào khoảng 2 giờ sáng.

10 nguoi Viet thuong vong trong vu chay chung cu o Bangkok, Thai Lan
 
10 nguoi Viet thuong vong trong vu chay chung cu o Bangkok, Thai Lan
 

Nhận được thông tin báo cháy, các nhân viên cứu hỏa có mặt ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, do lối vào quá hẹp nên các phương tiện cứu hỏa khó tiếp cận được nguồn nước để chữa cháy. 

Sau khi sơ tán 24 người thuê nhà tại chung cư và ngọn lửa đã được khống chế, các nhân viên cứu hỏa phát hiện người đàn ông ở tầng 12 đã thiệt mạng, có thể do ngạt thở. 

Một người đàn ông nữa được đưa tới bệnh viện Ratchawithi, nhưng không qua khỏi vì bị thương quá nặng.

Tờ Bangkok Post đưa tin, người Việt tử vong chưa xác định được danh tính, ở độ tuổi 40. Hai nạn nhân khác là người bản địa.

Trong khi đó, nguồn tin từ bệnh viện Ramathibhodi cho hay, họ đã tìm thấy một nữ sinh viên 28 tuổi từ Việt Nam, được báo là mất tích khi vụ hỏa hoạn xảy ra. 

Báo Thái Lan đưa tin, sinh viên "Anhthi Vanngo" (Ngô Thị Vân Anh), trọ tại tầng 14 của tòa nhà, đang theo học tại đại học Chulalongkorn. 

10 nguoi Viet thuong vong trong vu chay chung cu o Bangkok, Thai Lan
Nữ sinh Việt Nam được cho là mất tích trong vụ hỏa hoạn, đang điều trị tại bệnh viện Ramathibhodi.

Y tá tại bệnh viện Ramathibhodi báo tin, một bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn có khuôn mặt giống với nữ sinh viên Việt Nam mất tích.

Vì nạn nhân đang đeo mặt nạ trợ thở nên y tá viết tên của cô gái lên bảng và cho cô xem. Bệnh nhân gật đầu khi thấy bảng đề tên mình, nên bệnh viện đã thông báo ngay với trường đại học.

Cảnh sát cho hay, nguyên nhân của vụ cháy là do chập nguồn điện của tòa nhà. 

Khói lan qua hệ thống điều hòa không khí tổng, khiến toàn bộ tòa nhà nhanh chóng ngập trong khói độc. 

Tòa chung cư xây dựng cách đây 30 năm, với 180 căn hộ, và khoảng 300 người sinh sống. Có khá nhiều du học sinh Việt Nam đang theo học tại Bangkok thuê trọ tại chung cư này.

Trong số 60 người bị thương trong vụ hỏa hoạn, có 9 người Việt đang điều trị tại bệnh viện Chulalongkorn và Ratchawithi.

Minh Thu (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI