Xử vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng bình tĩnh bước xuống từ xe tù

24/09/2019 - 09:16

PNO - Trong chiếc áo thun màu tím đậm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty VN Pharma Nguyễn Minh Hùng được cảnh sát dìu xuống khỏi xe tù, vào phòng xử án bằng cửa sau.

Trước nhiều ống kính phóng viên vây quanh, ban đầu Nguyễn Minh Hùng tươi cười, ngó nghiêng xung quanh. Sau đó vài phút, có lẽ vì quá đông phóng viên chú ý chụp ảnh, Nguyễn Minh Hùng trầm tĩnh trở lại. Thay vì vào bằng cửa chính, cảnh sát dẫn ông và một số bị cáo khác vào bằng cửa sau.

Xu vu VN Pharma: Nguyen Minh Hung binh tinh buoc xuong tu xe tu
Nguyễn Minh Hùng bước xuống từ xe tù

Phiên tòa xử vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh có rất đông người tham dự với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, do vậy tòa đã bố trí màn hình tivi để mọi người theo dõi bên ngoài phòng xử.

Xu vu VN Pharma: Nguyen Minh Hung binh tinh buoc xuong tu xe tu
Nguyễn Minh Hùng ngó nghiêng xung quanh

Ngoài Nguyễn Minh Hùng, các bị cáo khác cũng có mặt tại phiên tòa. Theo quan sát của chúng tôi, đại diện Cục quản lý Dược, Bộ Y tế cũng có mặt. Tuy nhiên, chưa thấy ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục quản lý  Dược xuất hiện.

Xu vu VN Pharma: Nguyen Minh Hung binh tinh buoc xuong tu xe tu
Dược sĩ Phạm Văn Thông  - người giúp sức trong việc làm hồ sơ thuốc giả H-capita  

Phiên tòa ngày 24/9/2019 diễn ra dựa trên sự thay đổi quyết định khởi tố bị can ngày 10/12/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an với Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường, Nguyễn Trí Nhật, Phan Cẩm Loan, Ngô Anh Quốc và Lê Thị Vũ Phương từ tội buôn lậu quy định tại Điều 153, Bộ luật Hình sự 1999 sang tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh quy định tại Điều 157, Bộ luật Hình sự 1999.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI