Viêm não Nhật Bản khiến trẻ mất ý thức vì biến chứng thần kinh

26/06/2019 - 11:35

PNO - Ngày 25/6, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo, số ca bệnh viêm não Nhật Bản đang có dấu hiệu gia tăng.

Tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, một tháng qua đã có trên 20 ca viêm não Nhật Bản phải nhập viện điều trị. Hầu hết, các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng đã bị biến chứng nặng nề về vận động. Đặc biệt, bệnh viện ghi nhận một số ca biến chứng về thần kinh khiến trẻ mất hoàn toàn ý thức.

Viem nao Nhat Ban khien tre mat y thuc vi bien chung than kinh
 

Tiến sĩ Đỗ Thiện Hải - Phó khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, khuyến cáo, thời gian vàng để điều trị bệnh viêm não Nhật Bản là hai ngày kể từ khi nhiễm vi-rút, tuy nhiên, đa phần các gia đình lại đưa trẻ đến muộn. Biểu hiện của bệnh viêm não Nhật Bản thường khiến các bậc phụ huynh nhầm lẫn với sốt vi-rút do đều sốt, nôn khan, mệt mỏi.

Điểm khác biệt lớn đối với trẻ mắc viêm não Nhật Bản là sau khi uống hạ sốt vẫn không hết các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu. Một biểu hiện điển hình nữa là trẻ ngủ nhiều, li bì. 

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI