Vì sao leo núi thiếu oxy, móng tay trở thành màu trắng?

20/03/2019 - 06:00

PNO - Bạn nghĩ rằng các đốm trắng xuất hiện trên móng tay có thể do thiếu canxi hoặc do va chạm?

Một người đàn ông (27 tuổi, sống ở Newcastle, Anh) đến khám bác sĩ vì móng tay xuất hiện những sọc trắng sau chuyến leo tới đỉnh núi Spantik ở Pakistan, với độ cao khoảng 7.000m, bằng 80% chiều cao của đỉnh Everest (8.850m).

Các bác sĩ cho rằng, anh mắc bệnh Mees do tình trạng thiếu oxy ở độ cao gây ra. Biểu hiện của bệnh là những đốm trắng hình vòng cung trên móng tay.

Vi sao leo nui thieu oxy, mong tay tro thanh mau trang?
 

Ở độ cao, cơ thể dễ bị mất các khoáng chất và làm giảm lưu lượng máu đến các bộ phận của cơ thể. Điều này có khả năng là do cơ thể - dưới sự căng thẳng của việc phải thở và nỗ lực leo núi - đã truyển ít máu và oxy đến các ngón tay, có nghĩa là khả năng mọc móng tay thường bị gián đoạn.

Thông thường mỗi tháng, móng mọc khoảng 3 mm. Nếu sự phát triển bị gián đoạn hoặc hư hỏng sẽ xuất hiện các đốm hoặc sọc màu tráng. Khi sự tăng trưởng bình thường trở lại, móng tay mọc dài ra và những đốm trắng dần biến mất. 

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI