Vết trầy nhỏ trên tay khiến người phụ nữ suy thận sau khi làm thịt heo

19/05/2019 - 11:54

PNO - Làm thịt heo khi tay có vết trầy nhỏ, chị H. bị nhiễm bệnh khiến ngực, đùi xuất huyết từng mảng; sau đó kéo theo suy thận.

Ngày 19/5, bác sĩ Hồ Thanh Lịch - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - cho biết vừa cấp cứu ghép da cho chị T.H. (35 tuổi, người Campuchia) bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn gây suy thận cấp, viêm phổi, vô niệu, phù toàn thân; riêng vùng đùi, ngực xuất huyết từng mảng đang hoại tử.

Hai tháng trước, chị H. bị trầy xước ở bàn tay và sau đó làm thịt heo nên bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn Streptococcus suis. Bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt mỏi, thở khó; đùi, ngực bị chảy máu. Bệnh tiếp tục diễn tiến nhanh nên chị H. bị sốc nhiễm khuẩn và được gia đình đưa sang Việt Nam điều trị.

Vet tray nho tren tay khien nguoi phu nu suy than sau khi lam thit heo
Bác sĩ mổ cắt lọc da hoại tử cho chị H.

Qua thăm khám, làm xét nghiệm, kiểm tra, chị H. được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết do nhiễm liên cầu khuẩn lợn gây suy thận cấp. Ngay lập tức, các bác sĩ phải lọc thận để thải độc cho bệnh nhân. Đồng thời cho bệnh nhân dùng kháng sinh liều cao, cắt lọc da hoại tử ở vùng sau 2 chân.

May mắn, sau khi cấp cứu, chị H. dần ổn định trở lại, cải thiện tình trạng suy thận, hô hấp. Các bác sĩ cũng tiến hành lấy phần da đùi phía trước để ghép da cho bệnh nhân.

Sau 40 ngày thực hiện nuôi cấy và ghép da từ vùng da đùi phía trước, phần da ở vùng chân bị hoại tử đã “sống” trở lại.

Vet tray nho tren tay khien nguoi phu nu suy than sau khi lam thit heo
Do ngực và hai chân hoại tử khá nặng, bác sĩ phải cấy ghép da cho chị H.

Bác sĩ Lịch cho hay, thông thường những trường hợp bị nhiễm liên cầu lợn diễn tiến rất nhanh. Nếu không được xử trí kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như: suy đa tạng, trụy tim mạch, viêm màng não, xuất huyết, hoại tử toàn thân… nguy cơ tử vong rất cao.

Để phòng bệnh, người dân cần nâng cao ý thức bằng cách không nên giết mổ heo bệnh bị chết, không xử lý thịt heo sống với tay trần, nhất là khi có vết thương ở tay. Không ăn heo bệnh, heo chết, tiết canh, nội tạng heo chưa nấu chín.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI