Vệ sinh răng miệng kém, bệnh nhân bị giòi bò lúc nhúc

21/01/2018 - 15:00

PNO - Khi nha sĩ kéo môi của bệnh nhân ra, mọi người có thể thấy rất nhiều con giòi đang ngọ nguậy bên trong.

 

Một bệnh nhân nữ ở Ấn Độ được nối một ống dẫn ở mũi, nha sĩ dùng tay lần lượt kéo môi trên và môi dưới của bệnh nhân ra để thấy rõ rất nhiều con giòi đang ngọ nguậy bên trong.

Những chiếc răng của bệnh nhân này đã chuyển màu vàng, thối rữa và nhô ra ngoài phần nướu răng đã bị ăn mòn – dấu hiệu thể hiện rõ ràng tình trạng vệ sinh răng miệng kém.

Bệnh nhân được cho là mắc bệnh myiasis răng miệng, một tình trạng xảy ra khi các mô trong khoang miệng bị nhiễm ký sinh trùng (trong trường hợp này là ấu trùng của loài ruồi myiasis). 

Ve sinh rang mieng kem, benh nhan bi gioi bo luc nhuc
 

Khi ở trong miệng bệnh nhân, ấu trùng sống bằng cách ăn các mô chết, chất lỏng trong cơ thể hoặc thực phẩm bám vào răng miệng.

Đối tượng có nhiều nguy cơ mắc bệnh myiasis răng miệng thường là những người vệ sinh răng miệng kém. Bệnh xảy ra phổ biến ở những nơi có khí hậu ấm áp.

Căn bệnh này trở nên nguy hiểm khi ký sinh trùng thâm nhập vào mũi và tai của bệnh nhân vì từ đây chúng có thể tấn công vào não. Trong trường hợp như vậy, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là 8%.

Hà Di

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI