Thời tiết chuyển mùa, nhiều trẻ nguy kịch do viêm cơ tim nhưng cứ ngỡ cảm sốt

26/05/2019 - 06:30

PNO - Thời tiết chuyển mùa, trẻ bị nóng sốt, mệt mỏi nhưng cha mẹ nghĩ cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc cho con uống. Đến khi trẻ tím tái, khó thở đưa đi bệnh viện mới biết bé bị viêm cơ tim do siêu vi.

Tưởng cảm sốt thông thường không ngờ viêm cơ tim

Bác sĩ Huỳnh Minh Thẩm – khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM - cảnh báo: TP.HCM đang vào thời tiết chuyển mùa, lúc nắng gắt, khi mưa to khiến không khí trở nên ngột ngạt, nhiều trẻ nhỏ nhập viện do viêm cơ tim.

Khi trẻ đang cảm sốt (nhất là trẻ từ 2 đến 10 tuổi) bỗng rơi vào mệt mỏi, nhức đầu, ho, sổ mũi, đau họng, sốt liên tục, cha mẹ phải đưa bé đến bệnh viện khám bệnh ngay. Lúc này, có thể trẻ đang mắc viêm cơ tim do nhiễm siêu vi gây ra. Nếu phát hiện trễ, hậu quả sẽ rất nặng nề, thậm chí tử vong.

Thoi tiet chuyen mua, nhieu tre nguy kich do viem co tim nhung cu ngo cam sot
Giao mùa là thời điểm trẻ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, cảm sốt...

Như trường hợp bé T.C.N. (5 tuổi, ở tỉnh Bình Phước) được mẹ đưa đến bệnh viện cấp cứu khi tim đập nhanh, lơ mơ, toàn thân tím tái, suy hô hấp… tiên lượng xấu. Cố gắng kìm nén, chị Nguyễn Thị Minh (35 tuổi, mẹ của bé N.) kể rằng trước đó 2 ngày N. sang nhà bà con chơi. Thấy mưa, N. cùng ba anh chị em họ chạy ra tắm mưa. 

Tối cùng ngày, bé nóng sốt, chị Minh ra tiệm mua thuốc hạ sốt cho N. uống. Bé L. tắm mưa chung cũng bị bệnh, uống cùng loại thuốc của bé N. và khỏi bệnh nên chị Minh nghĩ con bị cảm sốt thông thường.

Sáng 18/5, bé N. gần như hết sốt nhưng ngủ li bì, thở khò khè, than nhức đầu, mệt mỏi. Đến trưa, bé lịm dần nên chị Minh đưa con đến bệnh viện. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm cơ tim do siêu vi.

Bé được dùng thuốc vận mạch, kháng sinh và những điều trị nội khoa khác để cấp cứu. May mắn, bé N. được đưa vào kịp lúc, nếu trễ thêm vài giờ đồng hồ sẽ gây hậu quả khó lường.

Thoi tiet chuyen mua, nhieu tre nguy kich do viem co tim nhung cu ngo cam sot
Nhiều bệnh tưởng chừng nhẹ nhưng gây ra biến chứng khó lường khiến trẻ rơi vào nguy kịch.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng báo động đỏ toàn viện để cứu sống em D.M.K. (15 tuổi, ở Thủ Đức, TP.HCM). 

Sau khi đi học về, em K. than đau đầu, nóng sốt, thở hổn hển và lịm dần nên người nhà đưa đi bệnh viện. Ngay khi nhập viện, em rơi vào hôn mê, sốc nhiễm trùng máu, suy hô hấp, suy đa tạng, tay chân lạnh.

Qua các xét nghiệm, PGS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng 1 - phát hiện K. bị viêm cơ tim cấp, có thể tử vong bất kỳ lúc nào. 

Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định lọc máu điều trị nhiễm trùng. Sau 30 phút lọc máu, em ổn định trở lại. K. được lọc máu liên tục 4 ngày mới qua nguy kịch.

Thoi tiet chuyen mua, nhieu tre nguy kich do viem co tim nhung cu ngo cam sot
Nghĩ cảm sốt thông thường, K. được mẹ mua thuốc cảm cho uống vài ngày thì rơi vào nguy kịch do viêm cơ tim.

Bác sĩ Huỳnh Minh Thẩm cho biết: “Trong đợt thời tiết chuyển mùa năm 2018, bệnh viêm cơ tim xuất hiện ở nhiều trẻ nhỏ, trong đó có một số trẻ không qua khỏi do bệnh quá nặng. 

Bệnh này nguy hiểm vì ít có triệu chứng điển hình khi khởi đầu, dễ nhầm lẫn với bệnh cảm sốt thông thường. Trong khi với bệnh viêm cơ tim, siêu vi tìm đường tấn công vào tim, trẻ sẽ bị trụy mạch, rối loạn nhịp tim, sốc tim và tử vong sau vài giờ”.

Theo bác sĩ Thẩm, giai đoạn đầu, các biểu hiện bệnh viêm cơ tim thường nhẹ, dễ bỏ qua, nhưng ở giai đoạn sau, bé nhanh chóng rơi vào suy tim gây tử vong. Mặt khác, nếu bệnh nhi bị viêm cơ tim kèm viêm nhiễm, trẻ thường sốt cao từ 39 đến 41 độ C.

Lúc này, trẻ mệt mỏi, môi tái, thở mệt, nhịp tim nhanh, mạch yếu, huyết áp không ổn định, ngủ li bì,… phụ huynh nên nghĩ ngay đến viêm cơ tim và đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Thoi tiet chuyen mua, nhieu tre nguy kich do viem co tim nhung cu ngo cam sot
Từ một nốt mụn nhỏ, bóng nước đã lan ra hết chân bé T.

Viêm da, dị ứng... gia tăng

Ngoài bệnh viêm cơ tim, thời tiết chuyển mùa kèm chênh lệch nhiệt độ lớn tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn có hại phát triển... ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Bác sĩ Phạm Văn Hoàng – Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM - cảnh tỉnh: Tại bệnh viện, số lượng trẻ đến khám đang tăng lên, những trẻ mắc bệnh về tiêu hóa, hô hấp chiếm đa số, có trẻ vừa bị nôn ói, vừa bị tiêu chảy phải được điều trị tích cực. 

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, mỗi ngày có hơn 6.000 lượt trẻ đến khám, điều trị và con số này đang tăng dần. Từ giữa tháng 5, ngoài viêm phổi, tiêu chảy, các bệnh cảm cúm, nóng sốt, siêu vi cũng đang tăng lên. Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết đang rục rịch, bệnh chốc, viêm da dần xuất hiện. 

Chỉ trong một buổi sáng, bác sĩ Thẩm tiếp nhận hơn 2 trường hợp trẻ bị dị ứng da, nổi mề đay, ghẻ chốc đến khám bệnh. Theo mẹ bé H.T.T. (gần 2 tuổi, nhà ở Lâm Đồng), khoảng một tuần trước, chân bé T. xuất hiện nốt đỏ nhỏ, có bóng nước nhưng chị nghĩ bé bị côn trùng đốt nên chỉ bôi kem điều trị.

Sau đó bé T. cảm thấy ngứa ngáy nên gãi gây bong tróc khiến mụn nước nổi lên nhiều hơn, có nốt gây mủ, chảy máu nhưng bé không nóng sốt nên chị chỉ đưa con đi khám bên ngoài và tiếp tục được chẩn đoán côn trùng cắn.

Tuy nhiên, sau thăm khám, bác sĩ cho biết bé T. bị viêm da dị ứng đang nhiễm trùng phải vệ sinh kỹ, tránh gây vỡ khiến bóng nước lan sang vùng da khác. Tránh gây chảy máu, tổn thương vì có thể để lại sẹo xấu cho bé.

Thoi tiet chuyen mua, nhieu tre nguy kich do viem co tim nhung cu ngo cam sot
Vừa viêm da, vừa nổi mề day, viêm mũi họng, khiến bé A.T. khó chịu, đau nhức.

Bác sĩ khuyến cáo: Cha mẹ không cho trẻ ăn thức ăn để bên ngoài quá lâu, nhất là đồ chiên, xào, nhắc trẻ uống nhiều nước khi nắng nóng. Không để trẻ tắm mưa do chưa thích nghi được thời tiết khi giao mùa, trẻ rất dễ bị cảm, sốt.

Bên cạnh đó, phụ huynh lưu ý các nốt mụn nước, bóng nước trên người trẻ để kịp thời phát hiện viêm da, dị ứng da, thậm chí là thủy đậu.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI