Thiếu niên sắp lên bàn mổ tim, phát hiện tăm đâm thủng ruột

28/08/2018 - 12:07

PNO - Trong lúc nhập viện theo lịch hẹn để chờ mổ tim bẩm sinh, em S. được phát hiện bị thủng ruột do nuốt tăm xỉa răng trước đó.

Nhập viện theo lịch hẹn để mổ tim thông liên thất bẩm sinh, nhưng em T.H.S. (14 tuổi, ở Tây Ninh) liên tục bị đau bụng âm ỉ quanh vùng rốn, kèm buồn nôn, khó chịu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chỉ định cho em chụp CT Scan ổ bụng. Kết quả cho thấy, trong bụng S. có cây tăm dài khoảng 6cm.

Thieu nien sap len ban mo tim, phat hien tam dam thung ruot
Cây tăm dài khoảng 6cm đâm thủng ruột non của S.

Người nhà cho biết em có thói quen ngậm tăm sau khi ăn. Gần đây khi bị đau bụng, S. tự ra tiệm mua thuốc đau dạ dày uống hơn một tuần nhưng không khỏi. 

Các bác sĩ cho biết cây tăm đã đâm thủng ruột non, tạo mủ trong ổ bụng S., buộc phải mổ nội soi để lấy dị vật, cắt bỏ đoạn ruột bị thủng.

Sau mổ, sức khỏe S. đang phục hồi, có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Em vẫn không nhớ rõ mình nuốt cây tăm vào lúc nào, có thể trong một lần ăn bún thịt nướng. 

Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đã thay thế dần tăm tre bằng các loại tăm tổng hợp, tự tiêu. 

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI