'Sống chủ động: Không ai thay thế bạn!' thu hút hơn 5.000 sinh viên Việt Nam

22/12/2017 - 05:00

PNO - Chương trình “Sống chủ động: Không ai thay thế bạn!” do Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp Công ty Bayer Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm ngày Ngừa thai thế giới đã đi qua 11 trường đại học tại TP.HCM và Cần Thơ.

'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam đã có buổi trò chuyện với các báo đài tại tòa soạn Báo Phụ Nữ TP.HCM về tình trạng phá thai ở giới trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm ngày Ngừa thai thế giới (26/9/2007 - 26/9/2017).
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Ngay sau đó, chương trình “Sống chủ động: Không ai thay thế bạn” với loạt chủ đề đi kèm như: "Quan hệ trước hôn nhân nên hay không?", "Cuộc sống thời @ thế nào cho hạnh phúc", "Yêu và học có phải lựa chọn?", "Sống thế nào để làm chủ cuộc sống?"... đã thu hút hơn 5.000 sinh viên từ 11 trường đại học tham dự.
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Với 4 trường đại học mà "Sống chủ động" đi qua, ban đầu sinh viên rất ngại ngần khi đưa ra những câu hỏi "vốn dĩ phải bí mật", nhưng sau đó không khí sôi động hẳn lên vì chuyên gia rất cởi mở, trả lời sát câu hỏi của các bạn.
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Trường đầu tiên mở màn cho chuỗi sự kiện này là Đại học Nguyễn Tất Thành, với diễn giả là tiến sĩ tâm lý Lê Minh Thuận, Bệnh viện Quận 2 kiêm giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM. Cả hội trường nhận ra rằng, hiện nay phụ huynh chưa quan tâm đến suy nghĩ của giới trẻ về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, khi một sinh viên hỏi tiến sĩ Thuận: "Nếu con gái của thầy quan hệ tình dục trước hôn nhân, đặc biệt đang còn là sinh viên, thầy có chấp nhận không?".
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Chuỗi sự kiện "Sống chủ động: Không ai thay thế bạn!" đã được nhiều diễn giả là các bác sĩ đầu ngành tham gia như: Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, phó giáo sư bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Phụ sản, trường Đại học Y Dược và tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà - Trưởng khoa Hậu sản N, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Vì mê sự kiện này, sinh viên Lê Minh Tú, Đại học Văn Hiến bị khiếm thính đã nhờ một chuyên viên về ngôn ngữ ký hiệu để thuật lại lời nói của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi.
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Nhiều sinh viên cho rằng, người lớn nên "vẽ đường cho hưu chạy đúng", vì các em hay lên mạng tìm thông tin không chính thống rất nguy hiểm. Thậm chí, nhiều bạn sinh viên nhờ bác sĩ tư vấn cách ngừa thai nào an toàn nhất và tại sao lạm dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp sẽ nguy hại?
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Nhiều phần quà dành cho các bạn có câu trả lời chính xác.
'Song chu dong: Khong ai thay the ban!' thu hut hon 5.000 sinh vien Viet Nam
Ở cuối chương trình luôn có một vài bạn nán lại gặp riêng bác sĩ, chuyên gia để chia sẻ khó khăn của mình nhằm được tư vấn, đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất. Trong ảnh là sinh viên Đại học Hồng Bàng "vây quanh" bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết. Đại diện các trường mong rằng, chương trình "Sống chủ động" nên tiếp tục truyền đến sinh viên các trường để tình trạng nạo phá thai không quá rùng mình như hiện nay.

Theo Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có số phụ nữ phá thai cao nhất thế giới; đứng đầu khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ sinh con ở tuổi 15 – 19 cao (46/1.000 trường hợp). Mỗi năm, Việt Nam có 1,5 triệu phụ nữ nạo phá thai, tính trung bình 1 tuần có 1 phụ nữ trong số đó tử vong.

Năm 2016, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 27.154 ca phá thai, riêng sáu tháng đầu năm 2017, bệnh viện có 14.159 ca đến bỏ thai. Phá thai ở trẻ vị thành niên chiếm hơn 1.000 ca. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 80 ca đến phá thai.

Ở Bệnh viện Hùng Vương, năm 2016 có 15.129 ca. Trong đó, độ tuổi từ 18-25 có 3.922 ca. Sáu tháng đầu năm 2017, 7.143 phụ nữ đến phá thai, độ tuổi từ 18-25 chiếm 1.646 ca. Trung bình một ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 60-70 ca.

Phạm An - Hiếu Nguyễn - Hồ Ca - Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI