Phòng ngừa dịch bệnh lúc giao mùa

26/02/2018 - 12:30

PNO - Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM - cho biết, trong dịp tết Nguyên đán 2018, dịch bệnh tại TP.HCM không có dấu hiệu bất thường.

Theo thống kê của trung tâm, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng có dấu hiệu giảm so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, trong tuần thứ sáu của năm 2018, số ca sốt xuất huyết phải nhập viện là 1.639 ca, giảm 453 ca và số ca mắc tay chân miệng là 187 ca, giảm 74 ca so với cùng kỳ năm 2017.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - cũng cho biết, số trẻ nhập viện đầu năm mới 2018 có giảm so với cùng kỳ năm 2017, nhưng dự báo trong vài tuần tới, nếu thời tiết nóng lên và công tác phòng ngừa không tốt, sẽ có nguy cơ bùng phát các dịch bệnh thường gặp ở trẻ như sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng...

Vinh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI