Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ 'thuê' bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh

28/10/2019 - 07:00

PNO - Sau 9 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ thay đổi gần như toàn bộ bác sĩ khám chữa bệnh nhưng lại không đăng ký giấy phép hành nghề với Sở Y tế TP.HCM.

Thậm chí, người dân tố cáo giám đốc phòng khám không phải là bác sĩ nhưng vẫn kê toa, chỉ định bệnh.

Phong kham Da khoa Tan My 'thue' bac si chua co chung chi hanh nghe kham benh
Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ

Không có giấy phép vẫn khám bệnh

Báo Phụ Nữ TP.HCM nhận được phản ánh của bệnh nhân về việc Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ (Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ - 51 Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) sử dụng các bác sĩ khám bệnh không đăng ký với Sở Y tế. Thậm chí, ông Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1985, là giám đốc không có bằng bác sĩ nội khoa lẫn chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn khám chữa bệnh, kê toa thuốc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ thành lập năm 2012 và được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 00332/SYT-GPHĐ từ ngày 20/9/2013. Thời điểm này, phòng khám chỉ đăng ký và được Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho 10 nhân sự; trong đó bác sĩ Bùi Văn Môn (chuyên sản phụ khoa) chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật.

Tìm đến phòng khám, chúng tôi ghi nhận, tại quầy tiếp đón bệnh nhân có niêm yết danh sách 10 bác sĩ và một cử nhân xét nghiệm nhưng tất cả đều không giống với danh sách đăng ký với Sở Y tế. Kể cả bác sĩ Bùi Văn Môn chịu trách nhiệm chính về chuyên môn kỹ thuật cũng không có tên trong danh sách niêm yết của phòng khám.

Phong kham Da khoa Tan My 'thue' bac si chua co chung chi hanh nghe kham benh
Tiếp tân phòng khám cho biết vẫn tiếp nhận bệnh nhân bình thường

Chúng tôi thử tìm từng bác sĩ, kỹ thuật viên hiện đang làm việc tại đây thì phát hiện không có bác sĩ nào có đăng ký khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ với Sở Y tế TP.HCM. 

Phòng khám này chủ yếu “mượn” một số bác sĩ đến từ bệnh viện công lập, gần như không có bác sĩ cơ hữu. Đặc biệt, bác sĩ C.Đ.H. (khám nội) và bác sĩ N.Đ.H. (khám ngoại) đều không có trong danh sách được cấp chứng chỉ hành nghề tại TP.HCM thuộc hai chuyên khoa này.

Trong khi theo quy định pháp luật, người đang hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì khi đăng ký tiếp với một cơ sở phải ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đó. Nhưng vì những người này không đăng ký hành nghề tại Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ nên không có chi tiết cụ thể.

Cũng từ đơn tố cáo của bạn đọc: “Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc phòng khám, tự cho là tốt nghiệp bác sĩ tại Trường đại học Y Dược TP.HCM. thật ra ông Trí không có bằng cấp bác sĩ nội khoa và không có chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn khám chữa bệnh. Ông còn chỉ định bệnh và cho toa thuốc rất nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Ngoài ra, ông Trí cũng hành nghề “bác sĩ“ tại nhiều cơ sở y tế khác trong thời gian dài như Bệnh viện Đa khoa H.H. (ở tỉnh Bình Dương), Phòng khám Đa khoa T.H. (Q.10, TP.HCM), Phòng khám Đa khoa T.K. (Q.5, TP.HCM)".

Phong kham Da khoa Tan My 'thue' bac si chua co chung chi hanh nghe kham benh
Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ và toa thuốc chỉ định của ông Nguyễn Minh Trí

Sau khi thu thập tài liệu, chúng tôi nhận thấy một số toa thuốc và chỉ định bệnh có ký tên, đóng mộc đỏ của ông Nguyễn Minh Trí ở Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ. Trong khi danh sách niêm yết tên bác sĩ ở phòng khám này không có bác sĩ nào tên Nguyễn Minh Trí.

Ngay cả danh sách cấp chứng chỉ hành nghề y tại TP.HCM có 7 người tên Nguyễn Minh Trí nhưng không có ai tên Nguyễn Minh Trí là bác sĩ nội khoa được hoạt động tại Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ. 

Bị tước giấy phép hoạt động nhưng vẫn khám bệnh 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vốn đầu tư cho Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ là 10 tỷ đồng. Trong số 4 thành viên góp vốn thì ông Nguyễn Minh Trí “hùn” 3 tỷ đồng, chiếm 30% cổ phần, ông N.P.V. góp 4 tỷ đồng chiếm 40% cổ phần, hai người còn lại là P.T.B.M. 2 tỷ đồng và P.T.H.M. 1 tỷ đồng.

Cũng theo đơn phản ánh, “người đứng sau quyết định mọi vấn đề tại Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ là ông N.P.V. Chính ông V. “tài trợ” cho ông Nguyễn Minh Trí giả mạo bác sĩ, đứng tên công ty và điều hành Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ thế ông. Ông V. kiểm soát mọi quyết định từ phía sau.

Ông V. cũng là người cho triển khai thực hiện rất nhiều xét nghiệm vượt xa danh mục kỹ thuật của phòng khám này. Ông V. cũng làm sai tương tự tại khoa xét nghiệm (dưới dạng hợp tác kinh doanh) của Phòng khám Đa khoa M.K. (Q.3, TP.HCM). Ngoài ra, ông V. là người điều hành nhà thuốc Tân Mỹ, cho bán thuốc không có hóa đơn và không có nguồn gốc rõ ràng”.

Từ cuối tháng 9, sau khi nhận phản ánh từ bạn đọc, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã gửi thông tin này đến Sở Y tế TP.HCM nhằm xác minh và sở này cho biết đã có kết quả thanh tra, chờ UBND TP.HCM ra quyết định sẽ công bố.

Phong kham Da khoa Tan My 'thue' bac si chua co chung chi hanh nghe kham benh
Bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ sau khi bị UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt

Ngày 24/10/2019, UBND TP.HCM ra quyết định số 4598/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ do ông Nguyễn Minh Trí làm giám đốc.

Thông tin xử phạt ghi nhận: giấy đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi đến lần thứ 9 và lần gần nhất được cấp ngày 20/12/2018.

Nội dung vi phạm do không lập hồ sơ, bệnh án theo quy định pháp luật; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề.

Nơi này khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động. Các chuyên khoa mà phòng khám đăng ký hành nghề với Sở Y tế gồm: nội tổng hợp, khoa ngoại, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, da liễu, chẩn đoán hình ảnh.

Tổng cộng số tiền bị phạt là 186,7 triệu đồng kèm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động thời hạn 4,5 tháng. Nếu Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ không tự nguyện thi hành sẽ bị cưỡng chế.

Phong kham Da khoa Tan My 'thue' bac si chua co chung chi hanh nghe kham benh
Người bệnh đến khám sau khi đã có quyết định ngưng hoạt động 4,5 tháng

Riêng việc ông Nguyễn Minh Trí có phải là bác sĩ hay không, Sở Y tế chia sẻ, việc bác sĩ có bằng thật hay sử dụng bằng giả thì cơ quan công an sẽ xác nhận. Sở chỉ xác định được việc một người đang làm trong ngành y tế có được sở cấp chứng chỉ hành nghề y hay chưa, cụ thể ở đây là Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ. 

Tuy nhiên, dù bị tước giấy phép hoạt động thời hạn 4,5 tháng nhưng sáng 26/10/2019, chúng tôi chứng kiến rất nhiều bệnh nhân ra vào Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ khám chữa bệnh như bình thường. Thậm chí, trên website của phòng khám đang có chương trình giảm 20% cho gói khám sức khỏe tổng quát, giảm 2% cho đơn thuốc trị giá trên 500.000 đồng... 

Nhóm phóng viên Y tế

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI