Phép màu cho người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung vẫn sinh con bình thường

09/11/2017 - 11:30

PNO - Dù được chẩn đoán ung thư cổ tư cung, người phụ nữ 29 tuổi vẫn mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Với chị Rachel Bainbridge (29 tuổi, sống tại Anh), làm mẹ là phép màu có thật.

Phep mau cho nguoi phu nu bi ung thu co tu cung van sinh con binh thuong
Rachel Bainbridge được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung vào năm 2016.

Chị từng nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ. Tuy nhiên, bằng một phương pháp phẫu thuật mang tính tiên phong, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Nottingham (Anh) đã giúp chị mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Các bác sĩ chuyên về ung thư phụ khoa của Bệnh viện Đại học Nottingham đã tiến hành loại bỏ cổ tử cung và các mô xung quanh nó, trong khi vẫn giữ cho tử cung được nguyên vẹn. Chính điều này đã bảo toàn cơ hội làm mẹ cho bệnh nhân.

Phep mau cho nguoi phu nu bi ung thu co tu cung van sinh con binh thuong
 

Với phương pháp phẫu thuật bảo toàn tử cung này, bệnh nhân có thể thụ thai tự nhiên hoặc thụ tinh trong ống nghiệm. Em bé sẽ chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Sau phẫu thuật, chị Rachel đã mang thai và sinh một bé trai khỏe mạnh vào ngày 03/10/2017. Không những vậy, bệnh tình của chị cũng thuyên giảm.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI