Phát hiện bị lừa dối, vợ cắt 'của quý' chồng ném vào toilet

23/02/2018 - 09:00

PNO - Người chồng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì mất nhiều máu.

Vụ việc xảy ra tại Joginder Nagar, Ấn Độ khi một phụ nữ tên Sukhwant Kaur đã cắt đứt cả dương vật vẫn tinh hoàn của chồng vì cho rằng mình bị lừa dối.

Phat hien bi lua doi, vo cat 'cua quy' chong nem vao toilet
 

Theo điều tra của cảnh sát, chị Sukhwant đã dùng một thanh sắt đánh chồng bất tỉnh trong lúc anh này đang ngủ, sau đó dùng một con dao cắt sạch bộ phận sinh dục của chồng rồi quăng vào toilet và dội nước.

Người chồng sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì mất nhiều máu. 

Cha của nạn nhân đã đâm đơn kiện lên cảnh sát. Phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Vào tháng 10/2017, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại Kattipuram, Ấn Độ. Một người đàn ông 26 tuổi cũng bị vợ cắt đứt “của quý” vì phát hiện anh đã kết hôn với một phụ nữ khác. Nạn nhân trong vụ việc này đã may mắn được bác sĩ nối ghép dương vật thành công.

Hà Di
 

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI