Phạt 10 triệu đồng với nam thanh niên 9X đăng thông tin ăn sò lụa đỏ tử vong

18/10/2019 - 20:12

PNO - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook Keo Dán Vá Bạt về hành vi “Cung cấp nội dung sai sự thật”.

Liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc ăn sò lụa đỏ tử vong, chiều 18/10, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook Keo Dán Vá Bạt về hành vi “Cung cấp nội dung sai sự thật”.

Chủ tài khoản đăng tin sai sự thật được xác định là anh Trần Minh Dương (28 tuổi, ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Như phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM đã đưa tin, thời gian qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) có 4 người ăn con lụa đỏ (thường gọi là sò lụa đỏ) ngoại lai khiến 1 người tử vong và 3 người khác đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Cà Mau.

Ngay lập tức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp làm rõ thông tin trên.

Phat 10 trieu dong voi nam thanh nien 9X dang thong tin an so lua do tu vong
Thông tin thất thiệt được đăng tải gây xôn xao dư luận

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, sò lụa đỏ có nguồn gốc từ các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận và Bình Thuận. Đặc biệt, loài này chưa được nuôi hoặc khai thác trên vùng biển Cà Mau; từ trước đến nay chưa có trường hợp ăn sò lụa đỏ tử vong; chưa phát hiện sử dụng nguồn con giống từ Trung Quốc… Nội dung trên tài khoản Facebook cho rằng có người ăn sò lụa đỏ tử vong là không đúng sự thật.

Từ đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý nghiêm chủ tài khoản Facebook đăng thông tin thất thiệt trên, gây hoang mang và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của địa phương

An Khương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI