Nam thanh niên vô ý làm đứt lìa hoàn toàn ‘cậu nhỏ’

02/07/2019 - 14:42

PNO - Do vô ý, anh T. làm đứt lìa sát gốc ‘của quý’, đồng nghiệp của anh nhặt ‘cậu nhỏ’ đặt vào túi ni lông có đá lạnh rồi đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết đã nối thành công "cậu nhỏ" bị đứt lìa cho anh N.T.T. (31 tuổi, ở Cần Thơ).

Theo đó, khoảng 15g ngày 30/6, trong lúc làm việc, anh T. vô ý khiến “cậu nhỏ” bị đứt lìa hoàn toàn ở vị trí sát gốc. Thấy vậy, đồng nghiệp của anh T. liền nhặt “cậu nhỏ” bỏ vào túi ni lông, ướp đá rồi chở anh đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Sau khi cầm máu, băng bó vết thương, bệnh viện này đã liên hệ với bệnh viện tuyến trên tiếp tục cấp cứu với hy vọng cứu kịp “cậu bé” cho anh T.

Khoảng 16g ngày 30/6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cuộc gọi điện thoại từ bệnh viện đa khoa tỉnh thông báo chuẩn bị chuyển viện bệnh nhân bị đứt lìa dương vật. Ngay lập tức, bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Phước Lộc – Trưởng khoa Ngoại Niệu- huy động ê-kíp phẫu thuật sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân.

Nam thanh nien vo y lam dut lia hoan toan ‘cau nho’
Bác sĩ thăm khám cho anh T. sau phẫu thuật nối lại 'cậu bé'

17g40, anh T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng mất máu nặng, huyết áp tụt, da niêm nhợt, vết thương dương vật bị đứt lìa hoàn toàn, vị trí sát gốc cơ quan sinh dục. Anh T. bị chảy nhiều máu và sốc đau.

Sau khi khám bệnh, hội chẩn, nhận thấy anh T. đã bị đứt “của quý” sau 4 giờ đồng hồ, bác sĩ quyết định mổ cấp cứu. Ths.Bs Nguyễn Trung Hiếu phối hợp cùng bác sĩ Chuyên khoa 1 Nhâm Phúc Duy và bác sĩ Thạch Thanh Tùng- khoa Ngoại Chấn thương tiến hành khâu nối vi mạch máu và tạo hình lại dương vật cho bệnh nhân.

Sau mổ, sức khỏe của anh T. đã ổn định, vết mổ khô, “cậu bé” được khâu nối đã hồng trở lại. Bác sĩ Lộc cho biết: “May mắn cho anh T. là ngay khi xảy ra tai nạn, anh cùng “cậu nhỏ” được sơ cứu và vận chuyển đúng cách. Bệnh viện tuyến dưới đã xử trí kịp thời, không để vết thương bị nhiễm trùng, hoại tử, nhanh chóng chuyển bệnh trong “thời gian vàng”, tức trước 6 giờ sau khi bị tổn thương nên tăng thêm sự thành công cho ca mổ. Khi vết thương lành, bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường trở lại”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI