Nam thanh niên bị đâm xuyên cuống họng bằng dao gọt hoa quả sau va chạm giao thông

23/07/2019 - 13:12

PNO - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mang nhiều vết thương, nguy hiểm nhất là vết thương vùng cổ phức tạp, tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong cao do mất nhiều máu.

Ngày 23/7, GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E (Hà Nội) - cho biết bệnh viện này vừa cứu sống ngoạn mục bệnh nhân N.H.N., 35 tuổi, bị đối tượng cùng va chạm giao thông trên phố Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát.

Nam thanh nien bi dam xuyen cuong hong bang dao got hoa qua sau va cham giao thong
 

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mang nhiều vết thương như: vùng tai khoảng 1cm; vết thương nền cổ phải khoảng 6cm, vết thương sau vai bên trái khoảng 4cm, vết thương sau 1/3 giữa cánh tay trái khoảng 6cm. Nguy hiểm nhất là vết thương vùng cổ phức tạp, tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong cao do mất nhiều máu.

Sau khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng trở nên nguy kịch với các dấu hiệu “báo động đỏ”: khó thở, kích thích, vết thương sưng to, tím bầm, cổ bạnh… Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Nam thanh nien bi dam xuyen cuong hong bang dao got hoa qua sau va cham giao thong
Vết thương xuyên vùng họng do bị đâm bằng dao gọt hoa quả khiến bệnh nhân N. suýt mất mạng.

Các bác sĩ khâu nối lại động mạch, tĩnh mạch, mở khí quản ở phần thấp, khâu vùng rách ngã 3 hầu họng; khâu nối cơ và vết thương phần mềm…

Sau 4 tiếng, ca mổ thành công. Bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển theo dõi hồi sức tích cực.

GS.TS Lê Ngọc Thành khẳng định đây là ca bệnh hy hữu với tổn thương mạch máu nặng và phức tạp ở vùng cổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân may mắn được đưa vào cấp cứu kịp thời, chỉ trong vòng 10-20 phút đã được chuyển lên phòng mổ.

“Những trường hợp này, nếu để theo dõi lâu hoặc đưa đi chiếu chụp, xét nghiệm… có thể ảnh hưởng tính mạng của bệnh nhân”, GS Thành nói.

Nam thanh nien bi dam xuyen cuong hong bang dao got hoa qua sau va cham giao thong
 

Hiện bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, không bị liệt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực chặt chẽ vì có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cao như vùng họng sẽ phù nề, vùng khâu bị bục ảnh hưởng tới cả đường ăn và đường thở.

Huyền Anh - An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI