Mới sinh mổ mang thai lại ngay gặp nguy cơ gì?

14/11/2018 - 15:20

PNO - Nhiều người băn khoăn trước thông tin ca sĩ Hải Băng tiếp tục mang thai ngay sau sinh mổ chỉ 3 tháng.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM - cho biết, sản phụ sinh mổ phải kế hoạch đợi 3 năm sau hãy sinh bé kế tiếp. Với phụ nữ lớn tuổi, khó có con, có thể mang thai trở lại sớm hơn nhưng ít nhất phải 1 năm sau sinh mổ. Thai phụ phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch khám thai định kỳ cũng như lời khuyên của bác sĩ để phòng tránh và kịp thời phát hiện biến chứng.

Moi sinh mo mang thai lai ngay gap nguy co gi?
TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

Những trường hợp mang thai sau sinh mổ 3 tháng, rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Mang thai sớm, thai phụ dễ gặp biến chứng thai bám vết mổ cũ, băng huyết. Nếu thai phát triển vào phía trong lòng tử cung sẽ gây nhau cài răng lược. Đây là biến chứng khiến cả các bác sĩ dù kinh nghiệm dày dặn cũng lo lắng.

Mang thai sau sinh mổ vài tháng thường do "vỡ kế hoạch". Những ca này nếu chọn bỏ thai cũng đối mặt với nhiều nguy hiểm. Bỏ thai phải dùng thuốc hoặc hút thai, tình huống xấu nhất thai phụ bị bục vết mổ cũ, thủng tử cung, các cơ quan lân cận cũng tổn thương nghiêm trọng…

Moi sinh mo mang thai lai ngay gap nguy co gi?
Trong quá trình mang thai nếu đau tại vết mổ cũ, ra huyết bất thường, thai phụ phải đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sản để được thăm khám.

Ngược lại, chọn giữ thai phải hết sức lưu ý chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng, tránh vận động, làm việc gắng sức khiến áp lực ở ổ bụng tăng cao, vết mổ cũ sẽ bung, nứt.

Thai phụ không ăn quá nhiều, không ăn uống tùy tiện sẽ dẫn đến thai to… dễ khiến vỡ tử cung.

Sau sinh mổ, sản phụ chú ý vệ sinh vết mổ tránh nhiễm trùng. Nhìn bằng mắt thường, vết thương do sinh nở đã lành nhưng thực chất vết mổ bên trong tử cung rất dài, vẫn còn tổn thương. Cần nhiều thời gian để cổ tử cung phục hồi trạng thái bình thường trước khi mang thai lần sau. 

Phạm An ghi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI