Mẹ nhiễm độc thủy ngân khi mang thai, em bé chào đời chỉ có một mắt

18/09/2018 - 18:00

PNO - Em bé chỉ có một mắt ở giữa trán và không có mũi. Bé tử vong sau 7 giờ chào đời.

 

Cảnh tượng đau lòng này xảy ra tại Bệnh viện Rumah Sakit Umum Daerah ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia.

Sản phụ tên Suriyanti sinh đứa con thứ 5 hôm 15/9/2018 bằng phương pháp đẻ thường. Bé gái chào đời nặng 2,3kg và chỉ có một mắt ở giữa trán, bé cũng không có mũi dù các bộ phận khác đều hoàn chỉnh.

Chị Suriyanti không siêu âm trong suốt thai kỳ, do vậy chị rất sốc khi nhìn thấy con gái.

Em bé được theo dõi ở khu vực chăm sóc đặc biệt. Đội ngũ nhân viên y tế túc trực kiểm tra bé mỗi 15 phút một lần. Tuy nhiên bé đã tử vong vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.

Me nhiem doc thuy ngan khi mang thai, em be chao doi chi co mot mat
 


Bác sĩ nhận định đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Các chuyên gia nghi ngờ nguyên nhân gây ra khuyết tật của bé do người mẹ đã tiếp xúc với thủy ngân và nhiễm virus Rubella trong quá trình mang thai.

Vợ chồng chị Suriyanti sống tại làng Kayu Jati, thuộc huyện Panyabungan và làm việc trong các hầm mỏ, thường xuyên tiếp xúc với thủy ngân.

Hà Di

Nguồn Theo Mirror
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI