Mắc ung thư phổi ở tuổi 33 dù không hút thuốc và sống lành mạnh

11/10/2017 - 20:00

PNO - Người đàn ông 33 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không bao giờ hút thuốc và thường xuyên thể dục thể thao.

Anh Zak Gleeson (33 tuổi) ở thị trấn Torquay, hạt Devon, Anh tìm đến bác sĩ vì bị đau lưng nhưng được chuyến đến bệnh viện ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy phổi và xương của Zak có tế bào ung thư.

Mac ung thu phoi o tuoi 33 du khong hut thuoc va song lanh manh
Anh Zak Gleeson được chẩn đoán mắc ung thư phổi thời gian gần đây.

Các bác sĩ chẩn đoán Zak đã mắc ung thư phế quản (một dạng ung thư phổi) giai đoạn cuối. 

Zak là một người đàn ông có lối sống lành mạnh. Anh không bao giờ hút thuốc và thường xuyên tập gym. Zak còn có sở thích đá bóng vào cuối tuần, dù vậy anh vẫn mắc ung thư phổi.

Mac ung thu phoi o tuoi 33 du khong hut thuoc va song lanh manh
Zak tìm đến bác sĩ vì đau lưng nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy anh có triệu chứng ung thư phổi giai đoạn cuối.

Zak hiện đã nhập viện để tiến hành hóa trị. Theo lời kể từ Dave Kendall, người bạn thời thơ ấu của Zak, anh hiện đang chiến đấu với nỗi đau thể xác rất lớn nhưng không bao giờ rên rỉ hay phàn nàn.

Anh lo lắng không biết ung thư phổi có chữa được không và không biết bệnh ung thư phổi sống được bao lâu nhưng hiện sức khỏe anh quá yếu và không thể quay trở lại cuộc sống bình thường.

Mac ung thu phoi o tuoi 33 du khong hut thuoc va song lanh manh
 

Chai Dô

Nguồn Theo Mirror
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI