Mắc bệnh hiếm sau khi cho mèo cưng uống thuốc

17/09/2018 - 18:00

PNO - Người đàn ông 68 tuổi ở Missouri, Mỹ đến gặp bác sĩ gia đình sau 2 tháng chịu đựng những nốt nhọt ở cổ gây đau đớn và bắt đầu lên cơn sốt.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân bị mắc bệnh Tularemia. Bệnh này xảy ra khi các hạch bạch huyết của một người sưng lên do vi khuẩn Francisella tularensis xâm nhập vào cơ thể.

Bệnh nhân được cho đã nhiễm vi khuẩn Francisella tularensis từ con mèo của mình khi cho con vật uống thuốc. Hai ngày trước con mèo đã chết vì bệnh bạch cầu và ông  cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe trong người.

Bệnh Tularemia có thể gây ra chứng viêm phổi chết người trong 60% trường hợp mắc bệnh.

Mac benh hiem sau khi cho meo cung uong thuoc
Người đàn ông bị nổi nhọt trên cổ vì nhiễm trùng sau khi tiếp xúc với mèo bệnh.

Bệnh Tularemia rất hiếm gặp nhưng có thể ảnh hưởng đến cả người lẫn động vật nếu con người ăn phải thịt động vật chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là thịt thỏ. Tiếp xúc ngoài da với vật nuôi bị nhiễm bệnh cũng có thể khiến bệnh lây lan.

Sau khi được điều trị bằng kháng sinh doxycycline trong một tháng, những tổn thương của bệnh nhân bắt đầu cải thiện trong 5 ngày và biến mất hoàn toàn sau 3 tuần.

Trường hợp này được báo cáo trên Tạp chí Y học New England.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI