Lười rút dây sạc ra khỏi ổ cắm điện, cô gái suýt đứt cổ

02/08/2019 - 17:03

PNO - Dây sạc được cắm vào ổ điện nhưng không gắn vào điện thoại đã gây ra sự việc nghiêm trọng.

Một thiếu nữ 19 tuổi (sống ở tiểu bang Michigan, Mỹ) được người nhà đưa đến Bệnh viện Mott Children, thuộc Đại học Michigan, trong tình trạng hoảng loạn cực độ với một vết cứa viền quanh cổ.

Tại đây, các bác sĩ kiểm tra vết thương và kết luận bệnh nhân bị bỏng điện độ 2.

Luoi rut day sac ra khoi o cam dien, co gai suyt dut co
 

Bệnh nhân cho biết lúc em đang ngủ thì có cảm giác bỏng rát, đau dữ dội quanh cổ và thấy dây chuyền của mình phát sáng. Em phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, dây sạc pin điện thoại được cắm vào ổ điện nhưng đầu sạc ở bên dưới gối không cắm vào điện thoại.

Bác sĩ Carissa Bunke - người điều trị chính cho bệnh nhân - lý giải: chính đầu dây sạc đã tiếp xúc với dây chuyền đang đeo và truyền điện nên gây ra chấn thương như trên. Sợi dây chuyền được lấy ra khỏi vết thương, bệnh nhân được bôi thuốc, cho uống thuốc giảm đau.

Luoi rut day sac ra khoi o cam dien, co gai suyt dut co
 

Bác sĩ Carissa Bunke khuyến cáo, trẻ em và thanh thiếu niên không nên để điện thoại sạc trên giường và tránh việc để dây sạc trong ổ cắm sau khi điện thoại đầy pin... Ngay cả với một thiết bị điện áp thấp, nếu dòng điện cao thì khi điện giật vẫn gây nguy hiểm.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI