Hàng chục bác sĩ cứu bệnh nhân bị rơi quả thận vào bụng

31/03/2019 - 16:12

PNO - Ngày 31/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đã thực hiện báo động đỏ huy động hàng chục bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn giao thông, đặc biệt một quả thận rớt vào ổ bụng.

Trước đó chiều tối 25/3, ông Trương Thanh Hòa (57 tuổi, ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng choáng nặng, mạch, huyết áp không đo được, tim đập rất yếu. Bệnh nhân xanh xao, vỡ tụy, vỡ lách vỡ khung chậu, gãy xương đùi, gãy loạt xương sườn bên trái, tính mạng nguy kịch.

Bác sĩ Phan Văn Phong - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh - cho biết: do bệnh nhân bị đa chấn thương nặng lại không có người nhà nên ban giám đốc bệnh viện quyết định ký giấy và đưa bệnh nhân vào phòng mố cấp cứu khẩn cấp.

Hang chuc bac si cuu benh nhan bi roi qua than vao bung
Bệnh nhân Trương Thanh Hòa đang được chăm sóc tại BVĐK khu vực Long Khánh

Trước đi đưa lên bàn mổ, do bệnh nhân mất quá nhiều máu (hơn 3 lít) nên các bác sĩ phải truyền dịch, truyền máu, dẫn lưu màng phổi, hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện tụy của bệnh nhân dập nát phần đuôi khiến dịch tụy tràn ra ổ bụng. Các bác sĩ khâu tụy để khống chế không cho dịch chảy ra ngoài gây ảnh hưởng đến các tạng xung quanh. 

Bất ngờ hơn trong ổ bụng bệnh nhân có 1 quả thận trái do va chạm mạnh đã đứt khỏi đài thận và rớt vào ổ bụng. May mắn đường ống dẫn nước tiểu còn nguyên nên các bác sĩ đưa thận khâu trở lại vị trí cũ thuận tiện hơn. Trong quá trình mổ, bệnh nhân đe dọa tử vong ngay trên bàn mổ rất nhiều lần.

Bệnh nhân được cắt toàn bộ lá lách bị vỡ và tiến hành kiểm tra các tạng khác, hút máu, dịch và làm sạch ổ bụng cho bệnh nhân. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công, bệnh nhân được truyền 16 đơn vị máu.

Đan Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI