Hai bé gái sinh đôi dính bụng cười rạng rỡ ngày xuất viện

11/10/2019 - 13:11

PNO - Ngay sau ca mổ, hai bé được đặt tên Bình An, Bình Yên với hy vọng sóng gió cuộc đời các bé đã qua. Có lẽ cảm nhận sắp được về nhà, hai bé sinh đôi dính liền bụng luôn mỉm cười.

Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Sáng 11/10, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cùng Bệnh viện Từ Dũ trao hai bé gái 3 tháng tuổi - ca sinh đôi dính liền bụng được mổ tách rời thành công ngày 2/10 vừa qua cho cha mẹ hai bé là anh Lê Hữu Nhựt (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cùng ở Quảng Nam).
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Ngay sau ca mổ tách rời, hai bé đã được cha mẹ đặt tên là Bình An, Bình Yên với hy vọng đây là sóng gió duy nhất của cuộc đời con mình. Hai bé Lê Nguyễn Bình An và Lê Nguyễn Bình Yên (3 tháng tuổi) luôn cười rạng rỡ trong vòng tay cha mẹ. Có lẽ cả hai bé đều cảm nhận được niềm vui về nhà.
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Sau khi cười chào mọi người, bé Lê Nguyễn Bình An, nặng 4,1 ký, ngủ ngon lành trên tay cha.
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien

Bé Lê Nguyễn Bình Yên, nặng 3,8 ký, mải mê nhìn mẹ, liên tục cười với mọi người. Nhìn con tươi cười, kháu khỉnh, chị Hạnh không khỏi xúc động: “Khi có kết quả siêu âm con bị dính nhau ở phần bụng, mọi thứ như sụp đổ, tôi rất sợ hãi về sức khỏe các cháu. May mắn, bác sĩ nói dị tật ở các con có thể điều trị được, tôi cùng chồng quyết định đến Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM để theo dõi thai kỳ và sinh con tại đây”.

Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Nhớ lại những ngày đã qua, anh Nhựt cho rằng sợ ông bà hai bên lo lắng nên vợ chồng anh giấu kín, nỗi niềm chỉ biết trông cậy vào các bác sĩ.
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Anh nói: “Tôi rất biết ơn sự quan tâm của bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1. Từ khi vào Sài Gòn, mọi sự rất rối rắm, tôi nói với gia đình là đi công tác, nhưng lòng nóng như lửa đốt. May mắn các bác sĩ của hai bệnh viện luôn bên cạnh động viên, chăm sóc các bé chu đáo. Mọi thứ như vỡ òa khi bác sĩ nói mổ xong và hai bé đã bình an”.
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM chúc mừng vợ chồng anh Nhựt. ThS.BS Đào Trung Hiếu – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM – cho biết hiện sức khỏe hai bé rất tốt, có thể xuất viện về nhà. Hai bé Bình An, Bình Yên dính nhau phần bụng, gan, khi được tách rời tuy phải chia sẻ gan cho nhau nhưng khi hai bé lớn, gan sẽ phát triển bình thường như mọi trẻ khác, các chức năng hồi phục hoàn toàn.
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Trước đó, tháng 8/2019, chị Hạnh sinh hai bé gái dính liền nhau từ ức đến phần bụng dưới. Hai bé đều có các hệ tiêu hóa, hô hấp, tim mạch gần như độc lập, chỉ dính nhau ở phần gan trái.
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Tĩnh mạch lớn ở gan của bé này đi sang phần gan của bé kia. Cả hai đều chưa thấy thêm dị tật khác. Sau khi sinh, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM để bác sĩ lên phương án mổ tách rời. 11g15 ngày 2/10, gần 20 y, bác sĩ đã tách rời thành công hai bé trong ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ.
Hai be gai sinh doi dinh bung cuoi rang ro ngay xuat vien
Anh Nhựt hạnh phúc đưa con về nhà.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI