Đau lòng thiếu nữ mắc bệnh người rắn, 6 tuần lột da một lần

14/09/2017 - 20:18

PNO - Căn bệnh người rắn quái ác khiên thiếu nữ 16 không thể duỗi thẳng tay chân. Bất kể ngày đêm, cứ sau mỗi giờ, em phải tắm một lần và bôi kem dưỡng ẩm khắp người để da không bị cứng và dính lại.

Shalini Yadav (16 tuổi, sống ở Ấn Độ) được chẩn đoán mắc bệnh Erythroderma, một chứng viêm da còn được gọi là bệnh “người rắn”.

Dau long thieu nu mac benh nguoi ran, 6 tuan lot da mot lan
Căn bệnh khiến da toàn cơ thể Shalini đóng vẩy rồi bong ra như da rắn. Từ khi mới chào đời, cứ 45 ngày thì Shalini lại bị lột da một lần. 

Bất kể ngày đêm, cứ sau mỗi giờ, Shalini phải tắm một lần và bôi kem dưỡng ẩm khắp người để da không bị cứng và dính lại.

Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng căn bệnh làm Shalini đau đớn và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Em không thể duỗi thẳng tay chân và phải chống gậy khi di chuyển.

Dau long thieu nu mac benh nguoi ran, 6 tuan lot da mot lan
Gia đình Shalini quá nghèo không đủ khả năng chữa bệnh cho em. Chứng kiến con gái bị căn bệnh quái ác hành hạ nhiều năm qua, cha mẹ Shalini vô cùng đau lòng.
Dau long thieu nu mac benh nguoi ran, 6 tuan lot da mot lan
May mắn đến với Shalini sau khi những nhà hảo tâm địa phương biết về hoàn cảnh của em. Họ đã liên hệ với nhiều bệnh viện trên khắp thế giới và được một bệnh viện ở Tây Ban Nha đồng ý điều trị miễn phí cho Shalini.
Dau long thieu nu mac benh nguoi ran, 6 tuan lot da mot lan
Các bác sĩ hi vọng sau quá trình điều trị, Shalini có thể đi lại bình thường mà không cần phải chống gậy.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI