Đàn ong tấn công một gia đình khiến bé gái 3 tuổi trên đường đi học về tử vong

14/10/2019 - 15:58

PNO - Bé D., 3 tuổi trên đường đi học về bất ngờ bị bầy ong từ trên cây lao xuống tấn công. Trên người cháu bé có khoảng 30 vết ong đốt, chủ yếu tập trung ở vùng đầu.

Ngày 14/10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai cho biết vừa tiếp nhận bé gái Vừ Thị Mai D. (3 tuổi, ở xã Thải Giàng Phố, Bắc Hà) bị ong đốt nguy kịch phải cho thở máy, truyền giải độc nhưng sau đó bệnh nhi tử vong.

Dan ong tan cong mot gia dinh khien be gai 3 tuoi tren duong di hoc ve tu vong
Bé D. bị ong đốt với khoảng 30 nốt, tập trung chủ yếu ở vùng đầu

Người nhà bệnh nhi kể lại, chiều 11/10, bà, mẹ và anh trai cùng đón cháu D. đi học về thì bất ngờ bị bầy ong từ trên cây lao xuống tấn công. Bé D. bị ong đốt với khoảng 30 nốt, tập trung chủ yếu ở vùng đầu - gần hệ thần kinh trung ương. 

Mẹ, bà và anh trai của bé cũng bị đốt nhiều nốt. 

Ngay sau đó, cả gia đình bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt nặng nhất nên cháu D. được chuyển ra Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ cho bệnh nhi hỗ trợ máy thở, truyền giải độc. 3 người còn lại do vết thương nhẹ hơn nên vẫn nằm ở tuyến huyện.

Sau cấp cứu, bé D. vẫn hôn mê, suy hô hấp, suy gan, suy thận… sức khỏe ngày một diễn biến xấu. Do điều kiện trang thiết bị và nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu lọc máu - thận nên bệnh viện dự kiến chuyển bệnh nhi lên Hà Nội điều trị nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, đến trưa 13/10, sức khoẻ diễn biến xấu nên bé D. tử vong khi chưa được chuyển viện về Hà Nội.

Dan ong tan cong mot gia dinh khien be gai 3 tuoi tren duong di hoc ve tu vong
Sau cấp cứu, bé D. vẫn hôn mê, suy hô hấp, suy gan, suy thận…

Ông Giàng Seo Măng - Chủ tịch UBND xã Thải Giàng Phố (Bắc Hà, Lào Cai) - thông tin: Hoàn cảnh gia đình cháu bé rất khó khăn; gia đình thuộc diện nghèo của xã. Ở địa phương, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp. Nhà bé có 2 anh em, bé D. là con út trong gia đình.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy ong bay đến, chúng ta tuyệt đối không chạy, cần đứng hoặc ngồi im và không cử động (ong sẽ không bay theo nữa). Không nên để hoang nhà cửa, thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà để phòng ngừa ong đến làm tổ.

Khi đi vào rừng, đi dã ngoại cần tránh mặc quần áo có màu sắc, hoa văn sặc sỡ. Không dùng nước hoa, dầu gội đầu, các loại mỹ phẩm,… có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong. Không đi chân đất, không mặc quần áo quá rộng. Đội mũ có lưới che, đi găng tay, mặc quần áo dày và kín.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI