Đã hết hy vọng làm mẹ, người phụ nữ có 2 âm đạo, 2 tử cung bỗng sinh được con trai

20/04/2017 - 08:01

PNO - Một phụ nữ có 2 âm đạo, 2 tử cung được chính bác sĩ Mỹ chẩn đoán vô sinh giờ đây đã mang thai một cách kỳ diệu.

Khác với những người phụ nữ bình thường, chị Krista Schwab (32 tuổi, ở tiểu bang Washington, Mỹ) có đến 2 âm đạo, 2 cổ tử cung và 2 dạ con.

Sau hai lần sẩy thai, vợ chồng chị đã từ bỏ hy vọng có con. Thế nhưng, như một phép màu, giờ đây chị Krista hiện đang mang thai 5 tháng và mong chờ con trai của mình chào đời.

Da het hy vong lam me, nguoi phu nu co 2 am dao, 2 tu cung bong sinh duoc con trai
Chị Krista Schwab và chồng đang mong chờ một bé trai sẽ ra đời vào tháng 5 năm nay.

Chị Krista được chẩn đoán vô sinh do mắc bệnh hiếm gặp gọi là tử cung kép năm 12 tuổi. Từ khi còn bé, chị đã biết mình có 2 dạ con và 2 cổ tử dung, nhưng mãi đến năm 30 tuổi chị mới nhận ra mình cũng có đến 2 âm đạo.

Da het hy vong lam me, nguoi phu nu co 2 am dao, 2 tu cung bong sinh duoc con trai
Đứa bé này là một phép màu vì chị Krista đã được chẩn đoán vô sinh từ khi còn nhỏ.

Năm 20 tuổi, chị Krista đã cho chồng biết mình không thể sinh con. Suốt thời gian chung sống, hai vợ chồng chị đều không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng chị Krista vẫn không thể có con.

Da het hy vong lam me, nguoi phu nu co 2 am dao, 2 tu cung bong sinh duoc con trai
Chứng bệnh tử cung kép khiến cho hai vợ chồng chị Krista từ bỏ hy vọng có con.

“Trong nhiều năm, tôi và chồng đã khóc, đã cầu nguyện, và mơ về một đứa trẻ. Cả hai chúng tôi rất suy sụp vì thực sự mong muốn có con.”, chị Krista chia sẻ.

Mặc dù cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc nhưng cấu tạo cơ quan sinh sản khác thường vẫn ảnh hưởng đến đời sống của chị Krista. Hoạt động tình dục đối với chị trở nên rất nhạy cảm và có thể gây đau đớn, điều đó ảnh hưởng đến đời sống tình dục và sự tự tin của chị.

Da het hy vong lam me, nguoi phu nu co 2 am dao, 2 tu cung bong sinh duoc con trai
Cơ quan sinh dục khác thường cũng ảnh hưởng đến đời sống tình dục và sự tự tin của chị Krista.

Giờ đây, sau 10 năm mong chờ một đứa con, hai vợ chồng chị Krista vô cùng hạnh phúc khi chị đã có thai được 5 tháng. Trường hợp mang thai của chị Krista thực sự là một phép màu, vì buồng trứng duy nhất hoạt động được nằm ở bên phải nhưng chị lại đậu thai ở buồng trứng bên trái.

Ngay cả bác sĩ cũng không thể lý giải về điều này. Hầu hết phụ nữ bị tử cung kép nếu có thai thì cần phải đẻ mổ, nhưng chị Krista vẫn hy vọng mình sẽ sinh thường. 

Da het hy vong lam me, nguoi phu nu co 2 am dao, 2 tu cung bong sinh duoc con trai
Hầu hết phụ nữ bị tử cung kép nếu có thai thì cần phải đẻ mổ, nhưng chị Krista vẫn hy vọng mình sẽ sinh thường.

Krista Schwab mong muốn trường hợp của chị sẽ mang lại hy vọng cho những người đang đau khổ vì không thể có con do chứng bệnh tử cung kép này.

Chai Dô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI