Cứu sống nam thanh niên bị đâm rách gan và tim

31/01/2019 - 19:42

PNO - Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị đâm xuyên gan và tim. Nạn nhân đã ngừng thở khi được đưa vào bệnh viện.

4 giờ 30 phút rạng sáng ngày 31/1 (26 tết), ê kíp trực cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân Y Úc N. (23 tuổi, quê Đắk Lắk), bị đâm thủng vùng ngực bụng. Lúc nhập viện, nạn nhân đã rơi vào tình trạng lơ mơ, mạch nhẹ, tay chân lạnh dần sau đó huyết áp không còn đo được và ngưng tim.

Sau khi ấn tim ngoài lồng ngực, trái tim đập trở lại. Ê kíp trực cấp cứu ngày 26 tết lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát, Ngoại lồng ngực - mạch máu, Tiết niệu - nam khoa, Gây mê hồi sức và Hồi sức tim mạch của Bệnh viện quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt, thống nhất thực hiện siêu âm cho bệnh nhân ngay tại phòng mổ.

Cuu song nam thanh nien bi dam rach gan va tim
Bị đâm chí mạng, tưởng như suýt chết nhưng nam thanh niên 23 tuổi đã được cứu sống

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có dịch ổ bụng và dịch màng phổi phải. Nghi ngờ nạn nhân bị tổn thương gan, ê-kíp tiến hành mở ổ bụng và phát hiện vết thương từ ngực phải đâm vào phổi gây tràn máu màng phổi; đâm thủng cơ hoành xuyên gan. Vết thương chưa dừng lại mà đâm vào màng ngoài tim, gây chảy máu, tràn máu trung thất.

Vết thương chí mạng này chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy kịch, có lúc nạn nhân đã ngưng thở.

Các bác sĩ nhanh chóng khâu gan cầm máu; khâu màng ngoài tim cầm máu; dẫn lưu màng phổi và khâu cơ hoành. Trong quá trình mổ, bệnh nhân vừa được cầm máu, vừa được truyền máu và hồi sức tích cực.

Cuu song nam thanh nien bi dam rach gan va tim
Vết thương kéo dài làm rách gan, thủng cơ hoành và rách tim

Sau ca mổ kéo dài 3 giờ đồng hồ, bệnh nhân ổn định, huyết áp 110/70 mmHg. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện.

Bác sĩ Mai Hóa - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết đây là một trong những ca cấp cứu nguy kịch nhất. Nếu không đưa vào phòng mổ kịp thời, bệnh nhân có thể đã mất mạng.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI